xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nạn nhân Đức Quốc xã cao tuổi nhất qua đời

Lục San

Cụ bà Alice Herz-Sommer, nạn nhân của trại tập trung Đức Quốc xã cao tuổi nhất, mới qua đời ở London - Anh ngày 23-2 ở tuổi 111.

Sinh trưởng trong một gia đình Do Thái ở Prague (thuộc Tiệp Khắc trước đây) năm 1903, bà Herz-Sommer phải sống trong trại tập trung ở Terezin suốt 2 năm. Bà và con trai Stephan nằm trong số chưa đến 20.000 người được phóng thích khi Hồng quân Liên Xô giải phóng Terezin - nay thuộc Cộng hòa Czech - năm 1945. Chồng bà, ông Leopold Sommer, qua đời vì bệnh tại trại tập trung Dachau - Đức.

Cụ bà Alice Herz-SommerẢnh: AP
Cụ bà Alice Herz-SommerẢnh: AP

Bà là nhạc sĩ dương cầm và làm giảng viên tại Nhạc viện Jerusalem - Israel cho đến năm 1986. Cùng năm, bà chuyển đến London. Bà Herz-Sommer từng tâm sự: “Âm nhạc là nguồn sống của tôi. Chúng tôi còn sống được là nhờ chơi nhạc”. Người ta nói bà vẫn tiếp tục chơi các tác phẩm của Schubert và Beethoven cho đến tận cuối đời.

Đặc biệt, The Lady in Number 6: Music Saved My Life - bộ phim về cuộc đời bà - đã được đề cử giải Oscar 2014 dành cho phim tài liệu ngắn xuất sắc và sẽ ra mắt vào tháng tới. Ông Frederic Bohbot, nhà sản xuất bộ phim, ngậm ngùi: “Tất cả chúng ta đều tin rằng bà sẽ không bao giờ chết!”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo