xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

NATO né chiến tranh lạnh mới

Thu Hằng

Nga nhận định triển vọng bình thường hóa quan hệ với NATO là rất ảm đạm

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 21-5 tuyên bố khối này không muốn có một cuộc chiến tranh lạnh mới với Nga.

Chưa có đe dọa

Khẳng định NATO lâu nay vẫn theo sát việc Nga đang đầu tư mạnh vào các lực lượng vũ trang, ông Stoltenberg còn nhấn mạnh thêm rằng liên minh quân sự này chỉ đáp trả bằng cách tăng cường phòng vệ trong khi cố gắng tránh leo thang và ủng hộ một cuộc đối thoại mở.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Ba Lan TVN, Tổng Thư ký NATO nói liên minh này hiện chưa thấy có mối đe dọa trực tiếp tới bất cứ ai trong số 28 thành viên. Mặt khác, ông cũng khẳng định cam kết NATO sẽ bảo vệ tất cả đồng minh trước các mối đe dọa.

Trong nỗ lực giảm căng thẳng với Nga, ông Stoltenberg mong muốn hai bên gặp nhau trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh của khối tại Warsaw - Ba Lan vào tháng 7 tới. Đề nghị của ông Stoltenberg được đưa ra ngay sau cuộc họp các ngoại trưởng NATO tại Brussels - Bỉ trong hai ngày 19 và 20-5.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ Hội đồng NATO - Nga có thể tiến hành cuộc gặp theo đề xuất của ông Stoltenberg hay không. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói với hãng tin Interfax lẽ ra Tổng Thư ký NATO phải tham vấn Moscow trước về đề xuất này. “Điều gì khiến ông ta nói vậy? Hội đồng Nga - NATO hoạt động trên cơ sở đồng thuận. Nếu họ muốn thảo luận (về cuộc họp) thì nên nói thẳng với chúng tôi” - ông Lavrov phản ứng.

Vào tháng rồi, Hội đồng NATO - Nga vừa có cuộc họp đầu tiên trong gần 2 năm qua song hầu như không đạt được kết quả nào trong mục tiêu cải thiện quan hệ giữa Moscow và liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu này. “NATO và Nga có những mâu thuẫn sâu sắc và dai dẳng. Cuộc họp đã không thay đổi được điều đó” - ông Stoltenberg tuyên bố sau khi chủ trì cuộc họp kéo dài 3 giờ rưỡi, quá 90 phút so với kế hoạch.

Xe tăng của quân đội Mỹ tham gia cuộc tập trận “Noble Partner 2016” tại GeorgiaẢnh: NBC NEWS
Xe tăng của quân đội Mỹ tham gia cuộc tập trận “Noble Partner 2016” tại GeorgiaẢnh: NBC NEWS

Cách tiếp cận hai mặt

Điều đáng nói là trong lúc muốn Hội đồng NATO - Nga tiếp tục nhóm họp, NATO lại có một loạt động thái chọc giận Moscow thời gian qua. Chẳng hạn như hội nghị NATO nói trên đã quyết định mời Montenegro làm thành viên thứ 29 của khối, bất chấp sự lên án của Nga.

Ngoài ra, các ngoại trưởng NATO còn hoàn tất kế hoạch tăng cường lực lượng lớn nhất kể từ khi chiến tranh lạnh khép lại nhằm đối phó với điều mà họ gọi là “một nước Nga ngày càng hung hăng và khó đoán”.

Chưa hết, cuộc tập trận “Noble Partner 2016” (tạm dịch Đối tác Cao quý 2016) với mục tiêu đưa quân đội Georgia tiến gần NATO hơn cũng khiến Moscow nổi giận vì nó vừa diễn ra sát biên giới Nga. Khoảng 150 binh sĩ Mỹ, 150 lính Anh và 500 binh sĩ Georgia tham gia cuộc tập trận kéo dài 2 tuần này. Ngoài ra, Washington lần đầu tiên triển khai 8 xe chiến đấu bộ binh Bradley và 8 xe tăng M1A2 Abrams tham gia tập trận.

Giới chức Mỹ cho rằng cuộc tập trận sẽ cho phép Georgia đóng góp vào lực lượng phản ứng nhanh của NATO ngay cả khi nước này không phải là thành viên của khối. Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố đây là bước đi gây hấn của NATO nhằm leo thang tình hình quân sự, chính trị ở Nam Caucasus.

Đại sứ Nga tại NATO Alexander Grushko cảnh báo việc khối này theo đuổi cách tiếp cận 2 mặt với Moscow - vừa răn đe lại vừa đối thoại - sẽ chỉ gây tổn hại tới chính lợi ích của họ. Quan chức này nhận định triển vọng bình thường hóa quan hệ giữa Nga và NATO là cực kỳ ảm đạm, theo hãng tin TASS hôm 21-5. Mặt khác, theo ông Grushko, nhiều quốc gia châu Âu đã vỡ lẽ ra rằng chính sách cô lập Nga đã thất bại.

Trong khi đó, cựu phó tư lệnh NATO ở châu Âu, tướng Alexander Richard Shirreff, thậm chí có nhận định bi quan hơn nhiều. Theo trang tin Independent, vị tướng này mới đây cảnh báo về một cuộc chiến tranh hạt nhân với Nga có thể xảy ra trong vòng một năm tới nếu NATO không tích cực tăng cường năng lực phòng thủ ở khu vực Baltic.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo