xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

NATO tăng gấp 3 số máy bay tuần tra Baltic

Hoài Vy (Theo Stripes)

(NLĐO) – Ba quốc gia thành viên NATO – Ba Lan, Anh và Đan Mạch – ngày 1-5 đã bắt đầu nhận lãnh nhiệm vụ tuần tra không phận vùng Baltic từ không lực Mỹ trong vòng 4 tháng giữa lúc cuộc khủng hoảng ở nước Ukraine láng giềng ngày càng xấu đi.

Ba nước này đóng góp tổng cộng 12 máy bay chiến đấu để thay thế cho các máy bay F-15C Eagle từ căn cứ không quân hoàng gia RAF Lakenheath ở Anh.

Tướng Adrian Bradshaw, phó tư lệnh tối cao NATO, nhấn mạnh: “Chúng tôi tăng gấp 3 lần số lượng máy bay tuần tra trong khu vực này, nhằm mục đích cho thấy sự hiện diện trên không, thể hiện cam kết tình đoàn kết trong khối NATO và có khả năng phản ứng một cách thích đáng trước bất kỳ hành động không thích hợp nào của các phe khác”.

 

http://www.stripes.com/polopoly_fs/1.279944.1398447075%21/image/image.jpg_gen/derivatives/large_article/image.jpg
Các chiến đấu cơ NATO bay trên bầu trời khu vực Baltic. Ảnh: U.S. AIR FORCE

 

Thông thường, nhiệm vụ tuần tra không phận khu vực Baltic bao gồm 4 chiến đấu cơ - do một quốc gia NATO cung cấp – phục vụ như lực lượng phản ứng nhanh để ngăn chặn các máy bay không rõ xuất xứ hoặc bị tình nghi ở bên trong hoặc gần không phận các nước Baltic - Estonia, Latvia và Lithuania – vốn không có các chiến đấu cơ có khả năng tuần tra không phận của mình.

Trước đây, căn cứ Lakenheath điều động 4 chiếc F-15C và khoảng 150 binh sĩ không quân hoàng gia Anh cho nhiệm vụ này vào đầu tháng 1 năm nay nhưng các nước Baltic đã đề nghị tăng cường an ninh thêm nữa trong khi Nga đang tiến hành việc sáp nhập Crimea vào thời điểm đó.

Ngoài ra, Canada cử 6 máy bay đánh chặn đến Romania như một dấu hiệu thể hiện tình đoàn kết với các nước thành viên NATO ở Đông Âu giáp biên giới với Ukraine và Nga.

Pháp cũng điều động 4 máy bay đến Ba Lan thay thế cho những chiến đấu cơ MiG-29 được Ba Lan cử đến các nước vùng Baltic.

Máy bay Ba Lan và Anh xuất phát từ căn cứ không quân Siauliai của Lithuania, vốn là căn cứ truyền thống của sứ mệnh này kể từ năm 2004 trong khi các máy bay Đan Mạch sẽ bay từ căn cứ Amari ở Estonia.

Trong khi đó, theo AP, Phó Tổng thư ký NATO Alexander Vershbow khẳng định: “Rõ ràng người Nga đã tuyên bố coi NATO là địch thủ. Do đó chúng tôi buộc phải xem Nga là đối thủ hơn là đối tác".

Ông nhấn mạnh việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine đã thay đổi hoàn toàn quan hệ NATO - Nga. Hồi tháng 4, NATO đã tạm dừng mọi quan hệ hợp tác dân sự và quân sự với Nga. Ông Vershbow cáo buộc Nga đang tìm cách bành trướng và hạn chế quyền tự chủ của các nước láng giềng với chiêu bài bảo vệ người Nga.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo