xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga bác tin ông Assad tá túc trên tàu chiến

Bằng Vy (Theo Voice of Russia, Reuters)

(NLĐO) – Nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nga gọi thông tin Tổng thống Syria Bashar al-Assad đang sống cùng gia đình và những người thân cận trên một chiến hạm Nga là “điều nhảm nhí với bất cứ ai có lý trí”.

Một nguồn tin từ văn phòng báo chí của Bộ Ngoại giao Nga khẳng định với Đài Tiếng nói nước Nga: "Bộ Ngoại giao Nga không bình luận những tin đồn và những điều bịa đặt được đăng tải trên báo chí. Bất cứ ai có lý trí cũng thấy thông tin này là điều nhảm nhí”.
 
Trước đó, tờ báo Ả Rập Saudi al-Watan đã loan tin rằng Tổng thống Assad và gia đình của ông thường xuyên hiện diện trên một chiếc tàu chiến Nga ở Địa Trung Hải. Mỗi khi có họp hành, ông Assad bay về thủ đô Damascus bằng một chiếc trực thăng đặc biệt rồi được hộ tống đến dinh tổng thống.
 
Với thông tin trên, nhiều người suy đoán tổng thống Syria sẽ nhanh chóng được sơ tán đến Nga nếu xảy ra tình huống xấu, thậm chí có đồn đoán Nga đã cấp cho ông Assad quy chế tị nạn chính trị.
 
img
Tàu đổ bộ Nikolai Filchenkov của Nga đang có mặt gần Syria. Ảnh: RIA Novosti
 
Trong khi đó, ít nhất 22 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương trong 3 vụ nổ lớn nhằm vào các chốt kiểm tra quân sự tại tỉnh Idlib ở miền Bắc Syria vào ngày 16-1.
 
3 vụ nổ trên xảy ra chỉ một ngày sau hai vụ nổ kinh hoàng làm chết ít nhất 87 người ở trường Đại học Aleppo. Cả quân chính phủ và lực lượng nổi dậy đều đổ lỗi cho nhau gây ra thảm kịch đẫm máu trên. Hãng thông tấn nhà nước SANA đưa tin “một nhóm khủng bố” đã bắn hai quả rocket vào trường trong khi các nhà hoạt động lại đổ lỗi máy bay chính phủ không kích.
 
Ngay trong ngày 16-1, tất cả trường đại học trên cả nước Syria đã đóng cửa để tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng tại Đại học Aleppo. Đây là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất ở Syria trong 22 tháng xung đột qua.
 
Còn tại các khu vực lân cận Damascus, quân chính phủ và phe nổi dậy tiếp tục giao tranh. Nhiều nguồn tin cho biết quân chính phủ đã tăng cường bao vây các lối vào thị trấn Daraya, phía Tây Nam thủ đô, nhằm giành lại quyền kiểm soát khu vực này sau hơn 1 tháng giao tranh ác liệt.
 
Tính trên cả nước Syria, số người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh ngày 16-1 là 25 người.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo