xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga bác tin rút chuyên gia quân sự khỏi Syria

Hải Ngọc (Theo Press TV, RIA Novosti)

(NLĐO) - Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Liên bang Nga, Đại tướng Nikolai Makarov, ngày 28-8 bác tin nước này đang có kế hoạch rút các chuyên gia quân sự khỏi Syria.

Theo ông Makarov, các chuyên gia và cố vấn quân sự Nga chưa rời khỏi Syria và vẫn tiếp tục làm việc tại đây theo đúng kế hoạch mà Moscow và Damascus thỏa thuận trước đó. Thông tin cho rằng các nhân viên quân sự Nga đang rời bỏ Syria hoàn toàn trái thực tế, ông Makarov nhấn mạnh.
 
Quân đội Nga hiện cung cấp vũ khí và đạn dược cho chính phủ Syria theo các thỏa thuận mà hai bên ký kết trước khi nổ ra cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài suốt 18 tháng qua.
 
img
Tướng Nikolai Makarov bác tin Nga rút các chuyên gia quân sự khỏi Syria. Ảnh: Press TV
  
Gần đây, truyền thông Nga xôn xao vì các báo cáo rằng quân đội nước này đang giảm sự hiện diện ở căn cứ hải quân đặt tại cảng Tartus của Syria.
 
Tờ Nezavisimaya Gazeta còn đưa tin hải quân Nga cũng kết thúc đợt tập luyện mùa hè gần Syria và sẽ rút khỏi khu vực như một tín hiệu gửi đến phương Tây rằng Moscow không bảo vệ chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad nữa.
Cùng ngày 28-8, một vụ đánh bom kép tại một đám tang ở khu Jaramana có nhiều người Thiên Chúa giáo sinh sống tại ngoại ô Damascus đã giết chết 12 người và làm bị thương 48 người, đài truyền hình quốc gia Syria đưa tin. Đây là đám tang của hai nạn nhân trong vụ đánh bom xe ngày 27-8 trước đó.
 
Trong diễn biến khác cùng ngày, trực thăng của quân đội Syria đã rải hàng ngàn tờ truyền đơn trên khắp thủ đô Damascus và các vùng ngoại ô, kêu gọi lực lượng chống đối hạ vũ khí nếu không muốn đối mặt với cái chết không tránh khỏi.
 
Cuộc "chiến tranh tâm lý" này được tiến hành trong lúc chính phủ Syria mở rộng chiến dịch quân sự nhằm tái chiếm nhiều khu vực quanh Damascus và các vùng ngoại ô từ tay quân nổi dậy.
 
Kể từ khi khủng hoảng bùng phát ở Syria từ tháng 3-2011, số người thiệt mạng được cho là đã lên tới 25.000 người và Liên Hiệp Quốc ước tính ít nhất 200.000 người Syria đã phải chạy sang các nước láng giềng lánh nạn.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo