xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga bắn tên lửa liên lục địa từ tàu ngầm

P.Nghĩa (Theo Haaretz)

(NLĐO) – Trong ngày 5-11, Nga đã bắn thử một tên lửa liên lục địa Sineva từ tàu ngầm dưới biển Barents nhằm kiểm tra độ tin cậy của lực lượng chiến lược hải quân nước này.

Hãng tin RIA Novosti dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết tên lửa Sineva sử dụng nhiên liệu lỏng, có thể mang theo đầu đạn hạt nhân đã được phóng đi từ tàu ngầm Tula trong phạm vi khu thử nghiệm Kura thuộc bán đảo Kamchatka, miền Viễn Đông nước Nga.

RIA Novosti không nêu thông tin chi tiết nên chưa rõ vụ thử nghiệm có thành công hay không.

 

Một chiếc tàu ngầm Tula của Nga. Ảnh: Wikimedia
Một chiếc tàu ngầm Tula của Nga. Ảnh: Wikimedia

 

Về thông số kỹ thuật, loại tên lửa liên lục địa Sineva có tầm bắn 12.000 km, đưa vào phục vụ quân đội Nga từ năm 2007 và nằm trong nỗ lực tăng cường sức mạnh hạt nhân của Moscow.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nhấn mạnh tầm quan trọng của vũ khí hạt nhân khi bế tắc với phương Tây dâng cao liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Moscow cũng tổ chức nhiều cuộc tập trận quân sự trong bối cảnh xảy ra cuộc khủng hoảng để cảnh báo các nước phương Tây.

Trước đó, ngày 4-11, Nga thông báo với Mỹ về việc tẩy chay Hội nghị thượng đỉnh An ninh hạt nhân (NSS) 2016 diễn ra tại TP Chicago, có nguy cơ làm tổn thương nỗ lực giảm mối đe dọa chủ nghĩa khủng bố hạt nhân của Tổng thống Barack Obama.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo