xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga bầu cử Duma Quốc gia

Lục San

Các quan sát viên quốc tế cho biết họ không ghi nhận sự vi phạm nào trong quá trình bầu cử ở Nga

img
Tổng thống Dmitry Medvedev và phu nhân đi bầu ở Moscow. Ảnh: Ria Novosti
110 triệu cử tri trên khắp nước Nga hôm 4-12 đã đi bỏ phiếu bầu 450 đại biểu Duma Quốc gia. Hãng tin RIA Novosti nhận định đây là cuộc sát hạch sự tin cậy của người dân đối với Thủ tướng Vladimir Putin và Đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền của ông, vốn nhiều khả năng giành được đa số ghế tại Duma Quốc gia nhiệm kỳ 5 năm tới. Số liệu về kết quả bầu cử đầu tiên qua thăm dò cử tri được đưa ra khi điểm bầu cử cuối cùng đóng cửa và kết quả chính thức ban đầu dự kiến được công bố vào sáng sớm 5-12 (giờ Moscow).

Có 7 chính đảng tranh cử trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia lần này. Tuy nhiên, kết quả các cuộc thăm dò ý kiến công chúng cho thấy chỉ 4 đảng trong số đó sẽ nhận được đủ số phiếu ủng hộ để giành ghế tại Hạ viện Nga. Đó là Đảng Nước Nga Thống nhất, Đảng Nước Nga Chân chính, Đảng Cộng sản Nga và Đảng Dân chủ Tự do.

Cuộc bầu cử bắt đầu sớm nhất trên bán đảo Kamchatka ở miền Viễn Đông nước Nga vào lúc 8 giờ địa phương (20 giờ GMT ngày 3-12) và sẽ kết thúc ở Kaliningrad lúc 20 giờ địa phương (17 giờ GMT ngày 4-12). Lúc 4 giờ GMT, cuộc bỏ phiếu bắt đầu ở Moscow và hầu hết khu vực thuộc châu Âu. Sáng cùng ngày, Tổng thống Dmitry Medvedev và phu nhân đã đến điểm bầu cử tại trường học 1118 ở Moscow để bỏ phiếu.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, ông Vladimir Churov, cho biết khoảng 500.000 đại diện các đảng phái tranh cử theo dõi cuộc bỏ phiếu này. Bên cạnh đó, còn có 700 quan sát viên từ các tổ chức quốc tế và nước ngoài cũng đến Nga theo dõi cuộc bầu cử.

Các quan sát viên quốc tế theo dõi cuộc bầu cử quốc hội ở Nga cho biết họ không ghi nhận sự vi phạm nào trong quá trình bầu cử. Ông Mateusz Piskorski, quan sát viên từ Ba Lan, Giám đốc Trung tâm Phân tích Địa chính trị châu Âu, thuật lại: “Một nhóm quan sát viên liên quan đến mạng lưới các tổ chức phi chính phủ, bao gồm các đại diện Nghị viện châu Âu, nghị viện các quốc gia, giới chuyên gia và các nhà khoa học chính trị, đã đến 48 điểm bầu cử tại một số khu vực ở Nga. Các đồng nghiệp của chúng tôi không có những nhận xét phê phán nào. Mọi người đều cho rằng tiến trình bầu cử rất minh bạch”.

Ông Piskorski cũng cho biết không ai gây trở ngại công việc của các quan sát viên. Ông xác nhận: “Họ tiếp xúc với các thành viên ủy ban bầu cử tại các điểm bỏ phiếu, với các quan sát viên trong nước và đã không ghi nhận bất cứ sự vi phạm nào”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo