xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga: Cháy trung tâm mua sắm, 30 người thiệt mạng và mất tích

P.Nghĩa (Theo RT, AP)

(NLĐO) – Ít nhất 5 người thiệt mạng và 25 người mất tích sau khi một trung tâm mua sắm ở TP Kazan – Nga bị nhấn chìm trong biển lửa hôm 11-3.

Giới chức Nga cho biết thông tin về số người thiệt mạng và mất tích dựa trên báo cáo của gia đình các nạn nhân và công nhân làm việc tại trung tâm mua sắm. Trung tâm này nằm cách thủ đô Moscow khoảng 720 km về phía Đông.

Hãng tin Tass (Nga) dẫn lời người đứng đầu nhóm cứu hộ Igor Panshin thông báo 40 người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn. Ông Panshin thất vọng nói: “Chúng tôi đã từ bỏ nỗ lực tìm kiếm những người sống sót dưới đống đổ nát”.

 

Đám cháy bắt đầu hôm 11-3. Ảnh: Twitter
Đám cháy bắt đầu hôm 11-3. Ảnh: Twitter

 

Theo đại diện Bộ Khẩn cấp Nga Marat Rakhmatullin, một khu vực rộng 4.000 mét vuông bị ảnh hưởng nhưng hiện tại ngọn lửa không lan ra xung quanh. Lực lượng cứu hỏa đang cố gắng khoanh vùng đám cháy để giảm thiểu thiệt hại. Do phần bên trái tòa nhà bị sụp đổ nên nhân viên cứu hộ không thể tiếp cận hiện trường.

Ủy ban Điều tra địa phương cho biết 5 người thiệt mạng bao gồm 1 phụ nữ tử vong ngay tại khu mua sắm. 4 người còn lại được nhập viện nhưng cũng không qua khỏi.

Theo lời các nhân chứng, ngọn lửa bốc lên từ quán café trên tầng trệt khu mua sắm, nguyên nhân ban đầu được xác định do gặp vấn đề về hệ thống điện. Phát ngôn viên dịch vụ khẩn cấp địa phương Andrey Rodygin nói với hãng tin RIA Novosti rằng nhiều quản lý cửa hàng chạy vào phía trong để cứu hàng hóa, lúc hỏa hoạn mới bùng lên. Do vậy, số người thiệt mạng chắn chắn sẽ tăng thêm.

 

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn vẫn đang được điều tra. Ảnh: Twitter
Nguyên nhân vụ hỏa hoạn vẫn đang được điều tra. Ảnh: Twitter

 

Cảnh sát chống bạo động, trực thăng và một tàu lửa gần khu mua sắm được huy động để tìm kiếm và vận chuyển người bị nạn. Đây là sự cố thứ 3 có dính dáng đến “bà hỏa” xảy ra ở Kazan những tháng gần đây.

Hồi tháng 10 năm ngoái, một trung tâm mua sắm và một khu chợ của người Việt Nam cũng bị “bà hỏa” hỏi thăm. Trước đó vào mùa hè, một trung tâm thương mại khác cũng suýt bị thiêu rụi.

Vụ cháy kinh hoàng nhất xảy ra ở Nga được báo cáo vào năm 2009 tại hộp đêm Lame Horse, tọa lạc ở TP Perm. Sau một màn pháo hoa trong nhà, tàn lửa bén lên trần gỗ khiến ngọn lửa bùng lên. 156 người được báo cáo đã thiệt mạng. Chủ sở hữu câu lạc bộ sau đó nhận án tù 6 năm rưỡi vì màn bắn pháo hoa “chơi ngông” kể trên.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo