xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga chuẩn bị tấn công Ukraine?

Lục San

Truyền thông Mỹ hôm 18-8 đưa tin Nga đang tăng cường hiện diện quân sự ở biên giới phía Tây khi đưa hàng chục ngàn quân đến các căn cứ mới xây dựng tại những vị trí dễ dàng phát động tấn công Ukraine.

Theo trang The Washington Free Beacon, Lầu Năm Góc đã xác định 8 khu vực ở Nga gần biên giới Ukraine đang tập kết số lượng lớn lực lượng quân sự - 40.000 binh sĩ cùng xe tăng, xe bọc thép và các đơn vị không quân.

Thêm vào đó, đại úy hải quân Danny Hernandez, phát ngôn viên Bộ Chỉ huy của Mỹ ở châu Âu, cho biết Lầu Năm Góc sẽ theo dõi sát cuộc tập trận của Nga trong mấy ngày tới do lo ngại Moscow dùng nó làm vỏ bọc cho một cuộc tấn công vào Ukraine. Tuy nhiên, giới quân sự Mỹ không nhận thấy dấu hiệu đe dọa tức thì nào từ Nga tại biên giới Ukraine. Theo một quan chức quân sự cấp cao Mỹ hôm 18-8, bất kỳ thay đổi nào về sự bố trí quân của Nga cũng đều phản ánh những kế hoạch sâu rộng hơn.

Một cuộc tập trận của các lực lượng Nga Ảnh: THE CUBIC LANE
Một cuộc tập trận của các lực lượng Nga Ảnh: THE CUBIC LANE

Giới phân tích nhận định động thái triển khai quân sát biên giới Ukraine là trọng tâm của chiến lược quân sự mới của Nga nhằm đáp trả “mối đe dọa từ NATO”. Cụ thể, họ cho rằng Moscow đang nỗ lực xây dựng một lực lượng quân sự mạnh và thường trực hơn xung quanh Ukraine nhằm duy trì ảnh hưởng lên nước láng giềng thân phương Tây. “Kế hoạch của Nga quanh biên giới Ukraine cho thấy ý định sử dụng vũ lực nếu cần. Đây sẽ là phòng tuyến hỗ trợ đầu tiên khi lực lượng nổi dậy thân Nga ở miền Đông Ukraine cần sự giúp đỡ” - ông Anton Lavrov, nhà phân tích quốc phòng tại tổ chức tư vấn CAST ở Moscow, nói với tờ The Wall Street Journal.

Động thái này diễn ra vào thời điểm căng thẳng leo thang ở bán đảo Crimea. Trong bước đi mới nhất, theo hãng tin RIA Novosti ngày 19-8, các lực lượng hải quân và bộ binh Nga đang tập luyện về hậu cần ở Crimea. Đầu tháng 8 qua, Moscow cáo buộc Kiev âm mưu phá hoại Crimea. Đáp lại, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm 18-8 tuyên bố không loại trừ khả năng xảy ra “cuộc xâm lược toàn diện” của Nga, đồng thời cảnh báo sẽ áp đặt thiết quân luật và ra lệnh động viên nếu tình hình ở miền Đông và Crimea tiếp tục xấu đi.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin tuyên bố nước này hiện không cần đại sứ Nga vì mối quan hệ giữa 2 nước quá xấu. Phát biểu với một kênh truyền hình Ukraine, ông này nhấn mạnh Moscow đã ngừng đối thoại với Kiev.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo