xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga giữa bàn cờ Syria

Tường Minh

Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc trong một phiên họp khẩn hôm 1-6 đã thông qua nghị quyết lên án việc sử dụng vũ lực chống lại thường dân ở Syria, đồng thời yêu cầu mở cuộc điều tra về vụ thảm sát tại thị trấn Houla làm 108 thường dân thiệt mạng. Nga, Trung Quốc, Cuba... bỏ phiếu chống nghị quyết này

Lý do Nga bỏ phiếu chống vì “nghị quyết không công bằng”. Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra ý kiến trên sau cuộc gặp với Tổng thống Pháp François Hollande, làm nổi bật những khác biệt giữa Moscow và Paris về cuộc xung đột ở Syria.
Phát biểu tại một cuộc họp báo, Tổng thống Hollande kêu gọi tăng cường sức ép và trừng phạt Syria, cho rằng giải pháp duy nhất là Tổng thống Bashar al-Assad từ chức. Ông Putin nghi ngờ những lời kêu gọi ông Assad ra đi, đặt một loạt câu hỏi: “Những gì đang xảy ra ở Libya? Những gì đang xảy ra ở Iraq? Ở đó có trở nên an toàn hơn không? Tình hình đang đi về đâu?”...

Trước áp lực của Mỹ và các nước phương Tây, Tổng thống Putin cũng vừa lên tiếng phủ nhận việc Nga đang cung cấp vũ khí sát hại thường dân Syria. Chuyện bắt đầu từ một chiếc tàu mang cờ Nga đã neo đậu ở cảng Tartus của Syria trong tuần này và một số nhóm nhân quyền nói nó chở theo vũ khí được sử dụng trong cuộc xung đột ở Syria. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 31-5 cho biết họ đang xem xét kỹ sự việc nhưng không thể khẳng định rằng chiếc tàu có chở vũ khí.

Trước khi sang Pháp, nói chuyện với các nhà báo ở Berlin sau khi gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel, ông Putin cũng đáp trả những tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton rằng Nga “đang chống lưng” cho chế độ Bashar al-Assad.
“Những ai nói rằng Nga đang làm chỗ dựa cho chế độ nào đó, trong trường hợp này là Tổng thống Assad, thì đều nhầm. Chúng tôi có mối quan hệ tốt và lâu dài với Syria nhưng chúng tôi không ủng hộ bên nào” - ông Putin khẳng định và nói thêm rằng ông và bà Merkel thống nhất rằng phải làm mọi thứ để tránh một cuộc nội chiến ở Syria, bởi “hôm nay, chúng ta đang nhìn thấy những yếu tố nội chiến đang diễn tiến và đó là điều rất nguy hiểm”.

Hôm thứ sáu vừa qua, tại Oslo - Na Uy, bà Clinton nói rằng nếu Nga sẵn sàng làm việc với các cường quốc khác “để cùng hoạch định một bước chuyển tiếp chính trị (cho Syria), chúng tôi chắc chắn sẽ hợp tác”. Nhưng bà đã chỉ trích Nga đang giúp Syria và nói rằng đang có một cuộc “mua bán vũ khí rất ổn định” từ Nga đến Syria. Bà nói: “Chúng tôi cũng tin rằng việc Nga tiếp tục cung cấp vũ khí đã tăng sức mạnh cho chế độ Assad. Nhưng những vũ khí đó được dùng như thế nào thì không thể nói chính xác”...

Tổng thống Nga nói ông vẫn ủng hộ kế hoạch 6 điểm của ông Kofi Annan, đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập, và kêu gọi dành cho kế hoạch hòa bình đó nhiều thời gian hơn. Nhưng Mỹ và các nước khác đánh giá kế hoạch này đang thất bại trong nhiệm vụ đầu tiên là chấm dứt bạo lực. Ông Putin đề nghị nên giữ liên hệ với Tổng thống Assad và ban lãnh đạo Syria cùng các nước trong khu vực, các nước Ả Rập... để tìm một giải pháp chính trị và đây mới là trọng tâm.

Trong khi đó, Thủ tướng Đức Merkel đồng ý với tổng thống Nga tránh bày tỏ ý kiến về việc liệu Nga có đang hỗ trợ chế độ Assad hay không.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo