xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga ký thỏa thuận quân sự với Cyprus, tập trận gần Estonia

P.Nghĩa (Theo Reuters, BBC, Telegraph)

(NLĐO) - Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Cộng hòa Cyprus Nicos Anastasiades hôm 25-2 ký thỏa thuận quân sự cho phép tàu chiến Nga cập cảng Cyprus.

Tổng thống Putin cho biết tàu quân sự Nga cập cảng Cyprus chủ yếu để phục vụ các hoạt động chống cướp biển và khủng bố quốc tế. Nhà lãnh đạo Cyprus Nicos Anastasiades cho biết thêm hai bên cũng thảo luận về khả năng Cyprus cho Nga sử dụng căn cứ không quân của mình để triển khai sứ mệnh cứu trợ nhân đạo.

Moscow tìm kiếm các cảng biển ở Địa Trung Hải cho hải quân sử dụng kể từ khi mất một căn cứ quân sự trên bờ biển Syria do tác động của cuộc nội chiến tại đây.

 

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và người đồng cấp Cộng hòa Cyprus Nicos Anastasiades (trái) ký thỏa thuận quân sự hôm 25-2. Ảnh: Reuters

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và người đồng cấp Cộng hòa Cyprus Nicos Anastasiades (trái)

ký thỏa thuận quân sự hôm 25-2. Ảnh: Reuters

 

Sau khi 28 thành viên Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ kết hợp trừng phạt Nga về vấn đề Ukraine, Moscow chuyển sang đối sách thắt chặt quan hệ với một số thành viên EU như Cyprus, Hungary và Hy Lạp. Giới chức Bỉ lo ngại chính sách này của Moscow sẽ cản trở kế hoạch mở rộng biện pháp trừng phạt của EU.

Đầu tuần này, Nga cho Cyprus vay 2,8 tỉ USD theo hợp đồng ký từ năm 2011, giảm lãi suất hàng năm từ 4,5% xuống còn 2,5% và nới rộng thời gian trả nợ đến năm 2018-2021. Hồi năm ngoái, luồng vốn chảy từ Nga sang Cyprus đạt mức kỷ lục 151 tỉ USD.

Ngoài ra còn có thông tin Nga đang mời gọi các nhà đầu tư Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) hỗ trợ xây một sân bay lớn ở Cuba, biến nơi này thành cửa ngõ quốc tế của châu Mỹ Latin. Báo The National dẫn lời Bộ trưởng Công nghiệp Nga Denis Manturov cho biết Moscow định đầu tư 200 triệu USD vào dự án này.

Ngày 25-2, NATO tổ chức một cuộc diễu hành quân sự ở biên giới Estonia giáp Nga, với sự góp mặt của xe tăng, xe bọc thép - trong đó có 4 xe bọc thép Mỹ - và 1.300 binh sĩ Estonia. Ngoài ra còn có 100 binh sĩ đến từ Anh và các quốc gia châu Âu khác. Cuộc diễu hành được tổ chức nhân kỷ niệm quốc khách Estonia, quốc gia thành viên NATO.

Cuộc diễu hành đến sau cảnh báo của Thủ tướng Anh David Cameron hôm 24-2 rằng các nước vùng Baltic có thể là mục tiêu Điện Kremlin đang nhắm đến. Moscow cũng lập tức triển khai 2.000 lính dù vào khu vực Pskov ở phía Tây, giáp Estonia và Latvia, để tập trận.

 

Binh sĩ Estonia diễu hành hôm 25-2. Ảnh: AP
Binh sĩ Estonia diễu hành hôm 25-2. Ảnh: AP

 

4 xe bọc thép Mỹ tham gia diễu hành ở Estonia. Ảnh: Reuters
4 xe bọc thép Mỹ tham gia diễu hành ở Estonia. Ảnh: Reuters

 

Trong khi đó, tờ báo Novaya Gazeta của Nga tuyên bố vừa tìm thấy một tài liệu chiến lược bí mật có nội dung “khuyên bảo” Điện Kremlin “chia cắt” Ukraine trước thời điểm cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych bị lật đổ và chạy đến Moscow.

Novaya Gazeta cho biết “kế hoạch sáp nhập bán đảo Crimea” được trình lên Tổng thống Putin từ ngày 4-2 đến ngày 12-2-2014, khoảng 10 ngày trước khi ông Yanukovych lưu vong sang Nga. Tài liệu kể trên lập luận Liên minh châu Âu muốn chiếm Ukraine nên Nga phải sớm can thiệp, bằng cách mở rộng kiểm soát khu vực phía Đông nhằm duy trì hệ thống đường ống khí đốt qua Ukraine và tránh mất thị trường năng lượng ở miền Trung và Nam châu Âu.

Novaya Gazeta tin rằng tài liệu được chuẩn bị với sự giúp đỡ của Konstantin Malofeyev - một doanh nhân ủng hộ tích cực cho Điện Kremlin và có liên hệ với quân ly khai ở miền Đông Ukraine. Moscow phản hồi sau báo cáo, cho rằng tất cả đều vô nghĩa và khẳng định Nga hành động để “đáp ứng ý chí, nguyện vọng” của người dân Crimea.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo