xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga lo Ukraine đặt mìn đoàn xe cứu trợ

H.Bình (Theo Itar-Tass, New York Times, RT)

(NLĐO) - Bộ Ngoại giao Nga ngày 15-8 cho biết Ngoại trưởng Nga và Ukraine đã thống nhất được các chi tiết chuyển giao hàng cứu trợ của Moscow cho người dân phía Đông Nam Ukraine.

Tuy nhiên, Nga bày tỏ quan ngại trước thông tin về mưu toan sử dụng vũ lực chống lại đoàn xe cứu trợ của Nga.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết: “Hiện có thông tin một nhóm biệt kích của tiểu đoàn Aidar của lực lượng chính quyền Ukraine dự định đặt mìn trên các con đường mà đoàn xe cứu trợ đi qua nhằm phá hủy đoàn xe, tiêu diệt các nhân viên hộ tống rồi sau đó đổ lỗi cho phe ly khai”.

Trong khi đó, lực lượng ly khai Donetsk và Luhansk thông báo đã bắt giữ một nhóm gồm 3 binh sĩ của lực lượng Vệ binh quốc gia Ukraine đang chuẩn bị tấn công đoàn xe chở đồ cứu trợ nhân đạo của Nga.

Đại diện phe ly khai cho biết: “Những người này đi trên một chiếc ô tô, trong cốp xe có 3 khẩu súng cối, 7 quả mìn chống tăng, vũ khí cá nhân và thùng đựng đạn dự trữ”.

 

http://videocdn.itar-tass.com/width/744_b12f2926/tass/m2/en/uploads/i/20140816/1057227.jpg

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 15-8 điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel

về tiến độ phân phát hàng viện trợ. Ảnh: ITAR-TASS

 

Các tài xế đoàn xe chở hàng cứu trợ của Nga mở cửa xe để phía Ukraine kiểm tra Ảnh: REUTERS

Các tài xế đoàn xe chở hàng cứu trợ của Nga mở cửa xe

để phía Ukraine kiểm tra hôm 15-8. Ảnh: REUTERS

 

Bộ Ngoại giao Nga ngày 15-8 cáo buộc phía Ukraine tăng cường các hoạt động quân sự với “mục đích rõ ràng là cắt đứt các tuyến đường theo thỏa thuận để đoàn xe nhân đạo di chuyển từ biên giới Nga-Ukraine tới thành phố Luhansk”.

Nga khẳng định đã thống nhất được mọi vấn đề với Ukraine và đoàn xe chuẩn bị sẵn sàng để phân phối hàng viện trợ nhân đạo ở đích đến cuối cùng. Trước đó, chính quyền Kiev cử hơn 50 lính biên phòng và các quan chức hải quan đi kiểm tra hàng hóa của đoàn xe. Thế nhưng, họ không thể bắt đầu vì chưa nhận được tài liệu cần thiết từ Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC).

Về phần mình, ICRC nói rằng Moscow không cung cấp bản kiểm kê chi tiết và yêu cầu các bên liên quan có biện pháp sớm giải quyết chuyện này.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga bảo đảm với Mỹ rằng không có nhân viên quân sự trong đoàn xe viện trợ gây tranh cãi.

 

Refugees at the Izvarino checkpoint in the Lugansk Region. (RIA Novosti / Valeriy Melnikov)
Người tị nạn ở trạm kiểm soát Izvarino thuộc vùng Lugansk Ảnh: RIA NOVOSTI

 

Russian armoured vehicles outside Kamensk-Shakhtinsky, 15 Aug
Đoàn xe bọc thép Nga triển khai gần thành phố Kamensk-Shakhtinsky. Ảnh: REUTERS

 

Nga đã tăng cường các biện pháp an ninh khu vực biên giới với Ukraine trong bối cảnh người dân địa phương đang bị đe dọa liên tục với các trận pháo kích và quân số Ukraine gia tăng.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Nga cũng có một cuộc điện đàm với người đồng cấp Đức Frank-Walter Steinmeier về các vấn đề liên quan đến đoàn xe viện trợ nhân đạo nói trên. Bộ Ngoại giao Nga xác nhận đang lên kế hoạch cho một cuộc họp bốn bên giữa ngoại trưởng các nước Nga, Đức, Pháp và Ukraine ở Berlin.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo