xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga - Mỹ “chạy đua” ở Syria

Lục San

Tổng thống Nga Vladimir Putin đang chuẩn bị đưa 150.000 quân đến Syria với nỗ lực quét sạch phiến quân của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Nhật báo Express (Anh) tiết lộ thông tin trên vào cuối tuần rồi, đồng thời nhấn mạnh nhà lãnh đạo Nga gia tăng hoạt động quân sự nhằm nắm quyền kiểm soát TP Raqqa - được xem là thủ phủ của IS với 5.000 tay súng đang trấn giữ. “Rõ ràng Nga muốn giành lại Raqqa và tất cả nguồn dự trữ dầu mỏ và khí đốt quanh Palmyra từ tay IS” - một nguồn tin nhận định.

Trong khi đó, theo báo Vzglyad, Bộ Quốc phòng Nga ngày 5-10 thông báo trong 24 giờ qua, các chiến đấu cơ Su-34, Su-24M và Su-25 đã thực hiện 25 vụ không kích, đánh trúng 9 cơ sở của IS ở các tỉnh Homs, Idlib, Hama và Latakia, phá hủy gần 30 đơn vị kỹ thuật quân sự, trong đó có những chiếc xe tăng T-55 mà IS chiếm của quân đội Syria.

Ngoài ra, đô đốc Vladimir Komoyedov, chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma quốc gia Nga, tuyên bố các tàu chiến của Hạm đội Biển Đen có thể phong tỏa bờ biển Syria, vừa để ngăn chặn phiến quân vận chuyển đạn dược vừa pháo kích lên bộ.

 


Chiến đấu cơ siêu cơ động Su-30SM - mới trang bị cho không quân Nga vài năm nay - có mặt ở căn cứ của Nga ở Latakia - Syria Ảnh: RIA NOVOSTI

Chiến đấu cơ siêu cơ động Su-30SM - mới trang bị cho không quân Nga vài năm nay - có mặt ở căn cứ của Nga ở Latakia - Syria Ảnh: RIA NOVOSTI

 

Cùng ngày 5-10, trực thăng của không quân Syria thả truyền đơn xuống các làng Rastan và Talbiseh ở miền Nam tỉnh Hama, kêu gọi phiến quân hạ vũ khí và khuyến cáo cư dân sơ tán vì quân đội Syria sắp tiến hành một trận càn quét lớn. Trước đó, hãng tin RIA Novosti cho biết hơn 3.000 tay súng thuộc các nhóm IS, Mặt trận Al-Nusra và Jaish al-Yarmuk tháo chạy từ Syria sang Jordan do lo sợ chiến dịch lớn của quân đội cũng như đòn không kích của Nga.

Không chịu thua kém Nga, theo báo The New York Times, Tổng thống Mỹ Barack Obama vào tuần rồi đã có 2 bước đi quan trọng: Ra lệnh Lầu Năm Góc lần đầu tiên trực tiếp cung cấp đạn dược, và có thể là một số vũ khí, cho phe đối lập Syria cũng như phê chuẩn ý tưởng tăng cường ném bom IS ở Syria từ căn cứ không quân Incirlik tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Các biện pháp trên đều nhằm tăng cường hỏa lực cho 3.000-5.000 tay súng Ả Rập để họ cùng 20.000 chiến binh người Kurd tham gia chiến dịch trên bộ tấn công vào Raqqa dưới sự yểm trợ của hàng chục máy bay liên quân. Trong một diễn biến khác, báo Anh Financial Times dẫn các nguồn tin trong liên quân chống IS do Mỹ đứng đầu nhấn mạnh Moscow đã làm đảo lộn kế hoạch thiết lập vùng cấm bay của Mỹ ở Syria khi can dự vào đây.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo