xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga ngừng sử dụng căn cứ Iran để ném bom ở Syria

P.Nghĩa (Theo Reuters, BBC)

(NLĐO) - Bộ Ngoại giao Iran ngày 22-8 cho biết Nga đã ngừng sử dụng một căn cứ không quân của nước này để triển khai các cuộc không kích ở Syria.

Hãng tin Tasnim dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi tuyên bố Nga đã chính thức ngừng sử dụng căn cứ không quân Nojeh gần TP Hamadan, Tây Bắc Iran. “Nga không có căn cứ ở Iran và không được đóng quân ở đây. Họ đã triển khai hoạt động này và bây giờ nó đã hoàn tất” – vị này nhấn mạnh.

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehghan tuần trước cho biết Nga được phép sử dụng căn cứ Nojeh “miễn là họ cần”. Các máy bay ném bom tầm xa Tupolev-22M3 và chiến đấu cơ Sukhoi-34 sau đó được nhìn thấy xuất phát từ Nojeh để phát động chiến dịch không kích ở Syria.

Đây là lần đầu tiên một quốc gia nước ngoài sử dụng căn cứ quân sự của Iran kể từ Thế chiến thứ hai. Nga và Iran đều đang hỗ trợ Tổng thống Bashar al-Assad chống lại quân nổi dậy và thánh chiến trong cuộc xung đột kéo dài hơn 5 năm qua tại Syria.

Chiến đấu cơ Sukhoi Su-34 của Nga thả bom ở tỉnh Deir ez-Zor - Syria. Ảnh: REUTERS
Chiến đấu cơ Sukhoi Su-34 của Nga thả bom ở tỉnh Deir ez-Zor - Syria. Ảnh: REUTERS

Một số nhà lập pháp Tehran gọi động thái này là “vi hiến”. Hiến pháp Iran cấm thành lập bất kỳ loại hoạt động quân sự nước ngoài nào tại nước Cộng hòa Hồi giáo này, ngay cả đối với các mục đích hòa bình. Bộ trưởng Dehghan bác bỏ những chỉ trích đó nhưng cũng khiển trách việc Moscow loan tin sử dụng căn cứ, đồng thời mô tả đó là hành động “khoe khoang và phản bội lòng tin”.

Theo ông Dehghan, không có văn bản thỏa thuận sử dụng căn cứ Nojeh giữa 2 nước và các hoạt động hợp tác chỉ là tạm thời cũng như hạn chế tiếp liệu cho máy bay Nga.

Bộ Ngoại giao Mỹ nói họ đang kiểm tra xem Nga có vi phạm nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hay không. Nghị quyết này nghiêm cấm cung cấp, bán và chuyển giao máy bay chiến đấu cho Iran.

Trong khi đó, sau một thời gian chậm trễ, Nga đã cung cấp hệ thống phòng không S-300 cho Iran. Ông Dehghan tiết lộ Moscow còn đề nghị cung cấp cả hệ thống S-400 cho Tehran nhưng họ từ chối vì đang chế tạo hệ thống phòng không của riêng mình.

Hôm 22-8, Iran đã trình làng hệ thống phòng thủ tên lửa mới, Bavar 373, được thiết kế để đánh chặn tên lửa hành trình, máy bay do thám, máy bay chiến đấu và tên lửa đạn đạo. Bộ trưởng Quốc phòng Iran cũng cho biết Tehran đang quan tâm đến việc mua chiến đấu cơ Sukhoi Su-30 của Nga để tăng cường sức mạnh không quân.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo