xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga phản ứng Mỹ đưa Triều Tiên vào danh sách tài trợ khủng bố

Đỗ Quyên (The New York Post)

(NLĐO)- Nga hôm 23-11 gọi quyết định của chính quyền Tổng thống Donald Trump đưa Triều Tiên vài danh sách các nước tài trợ khủng bố là "chiêu PR" có thể dẫn tới thảm họa toàn cầu.

"Câu trả lời cho câu hỏi liệu những hành động như vậy có giúp xoa dịu căng thẳng hay không đã rõ ràng, không thể nào"- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói ngày 23-11. 

Nga phản ứng Mỹ đưa Triều Tiên vào danh sách tài trợ khủng bố - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AP, Reuters

Hãng thông tấn TASS dẫn lời bà Zakharova nói thêm rằng hành động dọa dẫm và chiêu PR (của Mỹ) sẽ không ích gì cho việc giảm thiểu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên khi chế độ của Nhà lãnh đạo Kim Jong-un vẫn tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa.

"Những hành động đó sẽ đẩy tình hình tới cực điểm. Nó có thể kết thúc với một thảm họa lứn không chỉ với khu vực mà trên quy mô toàn cầu"- bà Zakharova nói với báo giới tại Mosocow.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho rằng những người chịu trách nhiệm ra quyết định ở Mỹ có thể hành động vì động cơ của riêng họ "bởi thông thường, những động thái như vậy sẽ có các bước đi, hành động... kèm theo".

"Tôi thấy khó bình luận. Tốt nhất, chúng ta nên hỏi các đồng nghiệp Mỹ rằng tại sao họ làm như vậy"- bà cho biết thêm. "Nó giống hành động đe dọa. Giờ là lúc cần ngoại giao để giải quyết tình hình, xoa dịu căng thẳng".

Cũng theo nữ phát ngôn viên, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ thảo luận về Triều Tiên với người đồng cấp Nhât Bản Taro Kono khi ông này tới thăm Nga trong ngày 24-11.

"Hai bên sẽ tập trung vào quan hệ song phương, nhưng tình hình quốc tế cũng sẽ được bàn thảo, trong đó có tình hình trên bán đảo Triều Tiên cũng như nhưng câu hỏi về Syria"- bà Zakharova nói.

Tổng thống Donald Trump hôm 21-11 đã thông báo ông sẽ đưa thêm Triều Tiên vào danh sách các nước tài trợ khủng bố, động thái này đã kích hoạt một vòng trừng phạt mới nhằm cô lập Bình Nhưỡng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo