xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga quyết giữ vị thế cường quốc không gian

HOÀNG PHƯƠNG

Moscow sẽ tiếp tục thuê căn cứ không gian Baikonur ở nước láng giềng Kazakhstan đến năm 2050 với mức phí 115 triệu USD/năm

Tổng thống Vladimir Putin hôm 12-4 công bố kế hoạch chi 1.600 tỉ rúp (khoảng 1,08 triệu tỉ đồng) từ nay đến năm 2020 nhằm giữ vị thế của Nga như là cường quốc không gian hàng đầu.

img

Tổng thống Nga Vladimir Putin trò chuyện qua video với các phi hành gia trên Trạm Không gian Quốc tế hôm 12-4. Ảnh: AP

Lý giải cho sự đầu tư mạnh mẽ này, ông Putin cho rằng Nga đang tụt lại phía sau một số đối thủ trong các hoạt động không gian, trừ những sứ mệnh có người lái. Một trong những thất bại đáng kể nhất của Nga thời gian qua là việc mất tàu thăm dò sao Hỏa Phobos-Grunt vào năm 2012. Tàu này đã rơi xuống Thái Bình Dương trước khi hoàn tất sứ mệnh của mình.  Không hài lòng trước những thất bại như thế, ông Putin tuyên bố: “Trong thế kỷ XXI này, Nga phải duy trì được vị thế cường quốc không gian hàng đầu”.

Ngoài ra, theo hãng tin AP, ông Putin đã bác bỏ thông tin Moscow sẽ từ bỏ căn cứ không gian Baikonur ở nước láng giềng Kazakhstan khi cho biết sẽ tiếp tục thuê nơi này đến năm 2050 với mức phí 115 triệu USD/năm. Dù vậy, việc xây dựng sân bay vũ trụ Vostochny là động thái cho thấy Nga muốn giảm bớt sự phụ thuộc vào Kazakhstan trong việc thực hiện các sứ mệnh không gian có người lái sau này. 

Nga vẫn đang tiến hành các chuyến bay không gian có người lái của mình tại Baikonur. Dù vậy, hoạt động này đã bị bao phủ bởi những tranh cãi giữa Nga và nhà chức trách Kazakhstan xung quanh vấn đề phí thuê Baikonur.

Kế hoạch chi tiêu nói trên được công bố đúng vào dịp kỷ niệm 52 năm ngày phi hành gia Yuri Gagarin trở thành người đầu tiên trên thế giới thực hiện chuyến bay vào vũ trụ từ chính căn cứ Baikonur. Ngày 12-4 đã được Nga chọn làm Ngày Không gian. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào năm 2011 cũng thông qua nghị quyết công nhận ngày 12-4 hằng năm là ngày quốc tế con người bay vào không gian.

Nhân dịp này, ông Putin đã đi thăm địa điểm đang xây sân bay vũ trụ Vostochny – nằm tại vùng Amur ở Viễn Đông, cách biên giới Trung Quốc khoảng 100 km.  Chi phí xây dựng nơi này ước tính vào khoảng 10 tỉ USD.

Tại đây, ông  Putin có cuộc trò chuyện qua video với 6 phi hành gia trên Trạm Không gian Quốc tế. Theo nhà lãnh đạo Nga, địa điểm xây sân bay vũ trụ mới này đã được lựa chọn kỹ lưỡng để cho phép phi hành gia đáp xuống mặt nước. Nhà lãnh đạo Nga hy vọng Vostochny sẽ mở cửa cho những sứ mệnh không người lái đầu tiên vào năm 2015 và các chuyến bay vào không gian có người lái đầu tiên 3 năm sau đó.

 Ông Putin cũng khẳng định sân bay vũ trụ mới của Nga luôn chào đón các cơ quan không gian của những nước khác.  Ông bày tỏ: “Tôi rất hy vọng rằng nơi này không chỉ được sử dụng bởi các chuyên gia của chúng ta mà còn cả đồng nghiệp đến từ Mỹ, châu Âu và những nước khác”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo