xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga tăng cường tiềm lực phòng không

Bằng Vy (Theo Pravda, Itar-Tass)

(NLĐO)- Quân đội Nga vừa đưa vào trực chiến trung đoàn tên lửa cơ động Yars đầu tiên, đồng thời tuyên bố xuất xưởng chiếc máy bay do thám - tấn công không người lái đầu tiên mang tên "Luch".

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Đại tá Vadim Koval, cho biết Yars được trang bị các loại tên lửa đạn đạo liên lục địa mới có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách hàng ngàn km như RS-24 và Topol-M.
 
img
Hệ thống tên lửa đạn đạo RS-24 Yars. Ảnh: Global Defence
 
RS-24 và Topol-M được phương Tây đánh giá là “nguy hiểm nhất và gọi là Satan”. Trong tương lai, 2 loại tên lửa này sẽ là nòng cốt của lực lượng hạt nhân chiến lược Nga, thay thế các loại tên lửa đã lỗi thời là RS-18 và RS-20.
 
Trước đó, ngày 9-8, Tư lệnh lực lượng Không quân Nga, Thượng tướng Alexandr Zelin, tuyên bố Nga đang chế tạo tổ hợp tên lửa cao xạ tầm gần mới mang tên Morpheus. Đây là hệ thống phòng không có tầm bắn tối đa 5km, chuyên dùng để bảo vệ các mục tiêu quân sự.
 
Cũng theo ông Zelin, sắp tới, Không quân Nga sẽ được trang bị hệ thống phòng không mới Vityaz có khả năng tác chiến vượt trội tổ hợp tên lửa S-300 đang sử dụng, với việc thiết kế bệ phóng gồm 16 tên lửa thay cho 4 tên lửa như hiện nay.
 
Có khả năng tìm và tiêu diệt mục tiêu bay ở tầm cao và tầm xa tương tự S-300, nhưng Vityaz sử dụng loại tên lửa khác, có thể thay đổi hành trình bay.
 
img
RS-24 được phương Tây đánh giá thuộc loại tên lửa nguy hiểm nhất
 
* Trong một diễn biến khác, tập đoàn chế tạo máy bay Vega  của Nga cho biết vừa xuất xưởng chiếc máy bay do thám - tấn công không người lái đầu tiên mang tên Luch.
 
Luch có tổng trọng lượng 150 - 170 kg, tính cả vũ khí và hệ thống điều khiển bắn được trang bị. Với chiều dài 5,85 m, cao 2,4 m với sải cánh 8,7 m, Luch có khả năng bay cao 7.000 m trong vòng 18 - 30 giờ với vận tốc tối đa 270 km/h. Máy bay có thể thu thập thông tin tình báo và gửi về trong bán kính 250-500 km.
 
Tập đoàn Vega dự kiến giới thiệu Luch tại Hội chợ triển lãm hàng không Moscow MAKS-2011 sắp tới.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo