xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga tập trận hàng loạt trên bán đảo Crimea

P.Nghĩa (Theo Global Times, LSM, TASS)

(NLĐO) – Bộ Quốc phòng Nga hôm 13-2 cho biết lực lượng vũ trang nước này đang tiến hành một số cuộc tập trận dọc biển Đen, bao gồm sự tham gia của các đơn vị hải quân mới thành lập trên bán đảo Crimea.

Tại quân khu phía Nam, Bộ Quốc phòng Nga thông báo cuộc tập trận kéo dài 2 ngày sẽ “tập trung đặc biệt vào các lực lượng mới được thành lập và các đơn vị thuộc căn cứ hải quân Crimea, hạm đội tàu nổi, hải quân và phòng không không quân ở 4 sân bay Gvardeysk, Belbek, Saki và Kacha”.

Thông cáo báo chí cũng cho biết các đơn vị pháo binh, bộ binh và phòng không của lực lượng bờ biển thuộc Hạm đội biển Đen sẽ góp mặt trong các cuộc tập trận diễn ra ở một số địa điểm trên khắp bán đảo.

 

Hạm đội biển Đen của Nga trong một cuộc tập trận ở Kaliningrad năm 2014. Ảnh: RIA Novosti
Hạm đội biển Đen của Nga trong một cuộc tập trận ở Kaliningrad năm 2014. Ảnh: RIA Novosti

 

Trong khi đó, ở TP phía Nam Krasnodar, không quân Nga tiến hành một cuộc tập trận riêng biệt. Trực thăng tấn công Mi-28N, Mi-35, trực thăng vận chuyển Mi- 8AMTSh sử dụng pháo binh và tên lửa phá hủy các mục tiêu. Binh sĩ cũng được huấn luyện kỹ năng tồn tại và làm chủ trong các điều kiện bất lợi.

Cũng trong ngày 13-2, một máy bay quân sự của Nga đã bị không quân Ý điều chiến đấu cơ Typhoon ngăn chặn. Chiếc máy bay được xác định là Ilyushin-20, được quân đội Nga sử dụng để giám sát và thu thập thông tin tình báo điện tử. Đây là lần thứ tư trong năm nay máy bay Il-20 của Moscow bị NATO phát hiện.

 

Máy bay Ilyushin Il-20 của Nga. Ảnh: Flickr
Máy bay Ilyushin Il-20 của Nga. Ảnh: Flickr

 

Trong một diễn biến khác, Chủ tịch Cuba Raul Castro hôm 14-2 tiếp đón Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu trong thời gian tàu hải quân nước này cập cảng Havana. Ông Shoigu bày tỏ quan hệ Nga – Cuba trong lĩnh vực quân sự cũng như kỹ thuật được phát triển một cách “có tính xây dựng”.

Ông Shoigu còn gửi lời mời phái đoàn Havana tới Moscow tham dự cuộc thi đấu xe tăng, tập trận và hội nghị an ninh quốc tế lần thứ 4 cùng diễn đàn kỹ thuật – khoa học quân đội năm 2015. Chủ tịch Raul Castrol đã nhận lời mời.

Chuyến thăm của Bộ trưởng Shoigu nằm trong lịch trình đến các nước Mỹ Latinh, bao gồm Venezuela và Nicaragua, để tăng cường các mối quan hệ song phương. Tháng 7-2014, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng ghé thăm Havana.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo