Nước Nga suýt nữa đã phải gánh chịu thảm họa hạt nhân lớn nhất do con người gây ra kể từ thảm họa Chernobyl năm 1986 khi một đám cháy đã bùng lên hôm 29-12-2011 trên tàu ngầm hạt nhân Yekaterinburg, loại tàu ngầm tên lửa đạn đạo. Vụ hỏa họan xảy ra khi con tàu đang neo đậu tại bến tàu ở thành phố Murmansk.
Trang bị vũ khí hạng nặng
Vào thời điểm đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng các lò phản ứng hạt nhân trên tàu đã được đóng lại khi ngọn lửa bùng lên và không có nguy cơ rò rỉ phóng xạ. Bộ này khẳng định tất cả mọi vũ khí đã được đưa ra khỏi tàu ngầm trước khi tàu vào ụ để sửa chữa.
Ngoài ra, Bộ Các tình trạng khẩn cấp Nga khẳng định không có sự bất thường nào về phóng xạ xung quanh khu vực bị cháy. Bộ này cho biết đã thực hiện việc theo dõi phóng xạ một cách nghiêm ngặt ngay khi vụ cháy xảy ra. Bộ trưởng Bộ Các tình trạng khẩn cấp Sergei Shoigu quả quyết: “Tình trạng phóng xạ nằm trong vòng kiểm soát. Chúng tôi đã ngừng tăng cường theo dõi tình trạng phóng xạ và mọi sự chuẩn bị trở lại chế độ bình thường”.
Thế nhưng, theo Vlast, tên lửa và ngư lôi vẫn còn trong chiếc tàu ngầm nguyên tử nặng 18.200 tấn trên khi nó được đưa vào ụ sửa chữa. Theo đó, trong suốt thời gian xảy ra hỏa hoạn, tàu ngầm Yekaterinburg vẫn chở 16 tên lửa đạn đạo liên lục địa R-29, mỗi tên lửa được trang bị 4 đầu đạn hạt nhân. Đồng thời, tàu ngầm này còn chở đến 12 ngư lôi và tên lửa đối ngầm; mỗi đơn vị vũ khí vừa nêu được lắp 300 kg chất nổ có sức công phá cao hoặc đầu đạn hạt nhân. Tàu vận hành bằng 2 lò phản ứng hạt nhân được làm nguội bằng nước, mỗi lò chứa khoảng 70 kg urani-235.
Hải trình bất thường
Tuần báo Vlast nhấn mạnh rằng trong trường hợp bất kỳ ngư lôi nào trên tàu phát nổ, nhiều khả năng nó có thể sẽ kích hoạt các tên lửa đạn đạo hoặc làm thiệt hại các lò phản ứng hạt nhân, có thể gây ra một tai nạn hạt nhân cực kỳ nguy hiểm. Trong trường hợp xấu nhất, 400.000 người sẽ phải sơ tán khỏi bán đảo Kola, khu vực chung quanh xưởng đóng tàu. Tuy nhiên, may mắn là đã không xảy ra tình huống xấu.
Sau khi được dập tắt lửa, tàu ngầm Yekaterinburg đã đến ngay kho vũ khí của hải quân. Theo Vlast, đó là một chuyến hải trình bất thường đối với một chiếc tàu ngầm không chở vũ khí và vừa bị thiệt hại nặng do hỏa hoạn.
Tai nạn tàu ngầm Nga Tháng 11-2008, 20 người Nga đã tử vong vì khí độc trên boong tàu ngầm hạt nhân Nerpa. Những người này bị chết ngạt khi trang thiết bị chữa cháy không hoạt động do bị lỗi, trong khi con tàu mới này đang thực hiện các cuộc thử nghiệm dưới nước ở biển Nhật Bản. Tháng 8-2003, 2 thành viên thủy thủ đoàn 10 người trên tàu ngầm K-159 thiệt mạng khi con tàu chìm ở biển Barents. Tháng 8-2000, thảm họa tàu ngầm Nga tồi tệ nhất đã xảy ra khi một vụ nổ trong lúc tập trận đã nhấn chìm chiếc tàu ngầm hạt nhân xuống tận đáy biển Barents. Tất cả 118 người trên boong tàu tử vong. |
Bình luận (0)