xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga thử tên lửa Satan 2 có khả năng mang 12 đầu đạn hạt nhân

Đỗ Quyên (Theo Daily Mail)

(NLĐO)- Nga đã tiến hành thử nghiệm thành công tên lửa hạt nhân Satan 2 đêm 26-10, Bộ Quốc phòng nước này cho biết.

Tên lửa còn được biết đến với cái tên RS-28 Sarmat này được bắn từ vùng Plestek Cosmodrome và bay 5.793 km trước khi trúng mục tiêu ở bãi thử nghiệm Kura.

Nga thử tên lửa Satan 2 có khả năng mang 12 đầu đạn hạt nhân - Ảnh 1.

Nga đã tiến hành thử nghiệm thành công tên lửa hạt nhân Satan 2 đêm 26-10. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Theo mô tả của trang Daily Mail, đây là loại tên lửa có thể mang 12 đầu đạn hạt nhân và chỉ cần một tên lửa này đã có thể xóa sổ toàn bộ nước Anh hay bang Texas của Mỹ.

Trong trong cuộc thử nghiệm nói trên, hai tàu ngầm có khả năng mang đầu đạn hạt nhân cũng tiến hành thành công các cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo, trong khi ba máy bay ném bom thực hiện các cuộc diễn tập bắn các mục tiêu trên mặt đất bằng tên lửa hành trình.

Nga thử tên lửa Satan 2 có khả năng mang 12 đầu đạn hạt nhân - Ảnh 2.

Máy bay ném bom Nga thực hiện các cuộc diễn tập bắn các mục tiêu trên mặt đất bằng tên lửa hành trình. Ảnh: Daily Mail

Hai trong số những tên lửa phóng từ tàu ngầm xuất phát từ biển Okhotsk, phía Bắc Nhật Bản và gần Triều Tiên, quân đội Nga cho hay. Tên lửa thứ ba được bắn từ biển Barents thuộc Bắc Băng Dương.

Tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng quân sự nước này đã tiến hành một cuộc tập trận sử dụng các lực lượng hạt nhân chiến lược.

Các máy bay ném bom chiến lược Tu-160, Tu-95MC và Tu-22M3 cất cánh từ một số căn cứ không quân của Nga và tiến hành phóng tên lửa hành trình.

Những tên lửa này nhắm vào các mục tiêu dưới mặt đất ở Kamchatka, phía Đông Nga, vào khu vực ở Cộng hòa Komi ở phía Bắc và tại Kazakhstan.

Nga thử tên lửa Satan 2 có khả năng mang 12 đầu đạn hạt nhân - Ảnh 3.

Nhiều hoạt động diễn tập xảy ra cùng lúc của các lược lượng hạt nhân chiến lược Nga. Ảnh: Daily Mail

"Tất cả các mục đích thử nghiệm đều đã hoàn thành thành công" - tuyên bố nêu rõ. Cũng theo đó, thế hệ tên lửa đạn đạo liên lục địa tiếp theo của Sarmat có thể đánh bại bất cứ sự phòng thủ nào và xóa sổ toàn bộ các quốc gia.

Loại vũ khí này đã được phát triển từ năm 2009 và hiện đã sẵn sàng sau một số trở lại, và các cuộc thử nghiệm đầu tiên sẽ được tiến hành trước cuối năm ngay, các nguồn tin cho biết.

Chúng có thể được đưa vào sử dụng trong khoảng thời gian 2019-2020. Tên lửa Sarmat thế hệ tiếp theo sẽ có khả năng mang những đầu đạn hạt nhân 40 megaton, có sức công phá gấp 2.000 lần so với những quả bom nguyên tử trút xuống Hiroshima và Nagasaki năm 1945.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo