xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga tiếp tục bán vũ khí cho Syria

Bằng Vy (Theo RIA Novosti)

(NLĐO) – Theo hãng tin Interfax, Phó Giám đốc Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật và Quân sự Liên bang Nga (FSVTS) Viacheslav Dzirkaln ngày 13-11 cho biết Moscow sẽ tôn trọng các hợp đồng bán vũ khí cho Syria bất chấp tình hình bạo loạn tại nước này.

Phát biểu tại Triển lãm hàng không tại Dubai, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), ông Dzirkaln nói: "Do vẫn chưa có lệnh cấm chuyển giao vũ khí cho Syria, Nga tôn trọng các hợp đồng đã ký với nước này".
 
Syria là khách hàng mua vũ khí Nga nhiều nhất tại Tây Á. Tháng 1-2011, Nga đã ký hợp đồng cung cấp cho Syria số vũ khí trị giá 3,5 tỉ USD, bao gồm 2 hệ thống tên lửa đất đối hạm Bastion với 72 tên lửa siêu thanh Yakhont…
 
Hồi tháng 8, Nga tuyên bố sẽ tiếp tục chuyển giao vũ khí cho đồng minh lâu năm Syria dù Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã lên tiếng kêu gọi các nước vẫn giao dịch với Damascus "hãy đứng về phía lẽ phải của lịch sử".
 
Tuy vậy, Nga vẫn khẳng định đối thoại giữa chính phủ Syria và phe đối lập là giải pháp duy nhất cho khủng hoảng hiện nay và kêu gọi Damascus chấm dứt trấn áp người biểu tình.
 
img
Biểu tình ở Syria đã biến thành bạo loạn những ngày gần đây. Ảnh: AFP
 
Hãng thông tấn SANA của Syria cùng ngày 13-11 đưa tin chính phủ nước này đề nghị Liên đoàn Ả Rập (AL) họp khẩn cấp để tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại Syria.
 
Lời kêu gọi được đưa ra sau khi AL đình chỉ tư cách thành viên của Syria cho tới khi Tổng thống Bashar al-Assad thực hiện thỏa thuận đã đạt được với AL về lộ trình chấm dứt khủng hoảng, bao gồm chấm dứt xung đột và đối thoại với phe đối lập về quá trình chuyển tiếp.
 
Quyết định của AL đã khiến hàng triệu người dân Syria đổ xuống đường ủng hộ Tổng thống al- Assad. Tại thủ đô Damascus, hàng trăm ngàn người đổ về quảng trường Saba Bahrat, giơ cao cờ, ảnh chân dung tổng thống và hô vang khẩu hiệu ủng hộ chính phủ.
 
Trước đó, hàng ngàn người đã mang dao và gậy tấn công Đại sứ quán Ả Rập Saudi, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ tại Damascus.
 
img
Hàng triệu người xuống đường phản đối quyết định của Liên đoàn Ả Rập. Ảnh: Tân Hoa Xã
 
Lo ngại trước tình trạng bạo lực tại Syria, ngày 13-11, Thổ Nhĩ Kỳ cử một máy bay tới Damascus sơ tán nhân viên ngoại giao cùng người thân, trừ đại sứ và một số nhân viên quan trọng khác.
 
Ả Rập Saudi cũng lên án các vụ tấn công nhằm vào đại sứ quán nước này, đồng thời cáo buộc chính phủ Syria không đảm bảo an toàn cho các nhân viên ngoại giao nước ngoài.
 
Các nhóm nhân quyền cho biết đã có hơn 3.500 người thiệt mạng ở Syria kể từ khi biểu tình chống Tổng thống al-Assad nổ ra hồi tháng 3.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo