xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga tìm thấy mộ tập thể ở Aleppo

P.Nghĩa (Theo AP, Reuters)

(NLĐO) - Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này vừa phát hiện một số ngôi mộ tập thể ở TP Aleppo – Syria.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, thiếu tướng Igor Konashenkov, tiết lộ với hãng tin AP qua email hôm 26-12 rằng “quân đội Nga tìm thấy một số ngôi mộ tập thể trong đó có thi thể của vài chục người Syria”. Các thi thể này có dấu hiệu “bị tra tấn, sau đó bị tàn sát”.

Ông Konashenkov nói thêm có vài thi thể bị cắt xén và trúng đạn.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cũng chỉ trích các phiến quân đối lập vì đặt bẫy và mìn ở phía Đông TP Aleppo, gây nguy hiểm cho dân thường.

Sau nhiều tuần bao vây, lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và các đồng minh được Nga hậu thuẫn đã tái chiếm hoàn toàn Aleppo từ tay quân nổi dậy.

Quân đội Nga vừa tìm thấy mộ tập thể ở Aleppo. Ảnh: AP
Quân đội Nga vừa tìm thấy mộ tập thể ở Aleppo. Ảnh: AP

Tại khu vực phía Bắc thành phố, các tín đồ Cơ đốc giáo hôm 25-12 ăn mừng lễ Giáng sinh đầu tiên kể từ khi xung đột nổ ra ở Aleppo năm 2012.

Cũng nhân dịp lễ Giáng sinh, Tổng thống Assad đã cùng phu nhân Asma đến thăm một trại trẻ mồ côi của người theo đạo Cơ đốc, gần thủ đô Damascus.

Loạt ảnh đăng tải trên trang Facebook của nhà lãnh đạo Syria cho thấy vợ chồng ông đứng cạnh các nữ tu và trẻ mồ côi tại vùng ngoại ô Sednaya.

Cơ đốc giáo là một trong những tôn giáo phát triển mạnh nhất ở Syria. Khoảng 10% dân số theo đạo, trong khoảng 23 triệu người dân Syria trước khi diễn ra cuộc nội chiến kéo dài hơn 5 năm qua.

Trong một diễn biến khác, ít nhất 30 dân thường đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương hôm 25-12 sau khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng phát động một cuộc tấn công ở thị trấn al-Bab – Syria, mục đích để ngăn chặn người dân bỏ trốn.

Phiến quân Syria được sự hỗ trợ của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã bao vây thị trấn al-Bab do IS kiểm soát trong khuôn khổ chiến dịch “Lá chắn Euphrates”. Ankara phát động chiến dịch này gần 4 tháng trước để truy quét người Hồi giáo dòng Sunni và người Kurd ra khỏi biên giới giáp Syria của nước này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo