xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga tố phương Tây kích động "cách mạng sắc màu" ở Macedonia

P.Võ (Theo BBC, Reuters)

(NLĐO) - Bộ Ngoại giao Nga vừa cáo buộc phương Tây tìm cách "kích động một cuộc cách mạng sắc màu ở Macedonia, nơi căng thẳng chính trị đang leo thang.

Trong tuyên bố về cuộc khủng hoảng Macedonia, Bộ Ngoại giao Nga đã viện dẫn tin truyền thông Serbia về vụ một công dân Montenegro bị bắt giữ tại Macedonia với cáo buộc tiếp tay cho "các phần tử cực đoan Albania" hoạt động ở Macedonia.

"Đây là bằng chứng thuyết phục... về những âm mưu đẩy nước này (Macedonia) rơi vào vực thẳm của cách mạng sắc màu. Đây cũng là bằng chứng cho thấy các nhà tổ chức Phương Tây muốn mượn tay người khác để thực hiện những kịch bản thảm khốc như vậy..." - tuyên bố nêu rõ, trong đó có ý so sánh với tình hình Ukraine.

Trước đó, Moscow từng cáo buộc phương Tây nhúng tay trong vụ lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovich thân Nga vào năm 2014.

 

Một cuộc biểu tình của phe đối lập ở Skopje hôm 17-5. Ảnh: AP

Một cuộc biểu tình của phe đối lập ở Skopje hôm 17-5. Ảnh: AP

 

img

Người biểu tình cắm trại bên ngoài tòa nhà chính phủ. Ảnh: BBC

 

Cáo buộc trên được đưa ra trong bối cảnh phe đối lập ở Macedonia tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc biểu tình cho đến khi nào Thủ tướng Nikola Gruevski từ chức.

Hàng chục ngàn người đã biểu tình phản đối ông Gruevski tại thủ đô Skopje hôm 17-5 trước khi giải tán, nhưng vẫn còn hàng trăm người dựng lều bên ngoài tòa nhà chính phủ. Cảnh sát chống bạo động đã được triển khai gần đó nhưng không có vụ bạo lực nào diễn ra.

Phe đối lập đang cáo buộc các quan chức cấp cao lạm quyền và âm mưu gian lận bầu cử. Họ cũng tố chính phủ nghe lén khoảng 20.000 người, trong đó có các chính khách, phóng viên và lãnh đạo tôn giáo.

Chính phủ của Thủ tướng Gruevski bác bỏ cáo buộc này, đồng thời cáo buộc phe đối lập tìm cách gây bất ổn cho đất nước để trục lợi. Phe ủng hộ ông Gruevski đã lên kế hoạch tuần hành tại Skopje trong ngày 18-5.

 

Thủ tướng Macedonia Nikola Gruevski đang đối mặt sức ép từ chức. Ảnh: AP

Thủ tướng Macedonia Nikola Gruevski đang đối mặt sức ép từ chức. Ảnh: AP

 

Cả nước Macedonia gần đây bị rúng động bởi một vụ đọ súng đẫm máu khi lực lượng an ninh bố ráp một khu vực của người gốc Albania tại miền Bắc, khiến 22 người thiệt mạng, trong đó có 8 cảnh sát. Liên minh châu Âu và NATO đã kêu gọi một cuộc điều tra minh bạch về vụ việc.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo