xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga - Trung Quốc hội đàm, Mỹ - Nhật - Hàn họp bộ trưởng

Hải Ngọc

Ông Dương Khiết Trì - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc - có mặt ở Nga để dự vòng tham vấn an ninh và chiến lược lần thứ 16, bắt đầu vào ngày 24-5.

Những năm gần đây, Bắc Kinh và Moscow không ngừng củng cố quan hệ. Hôm 19-5 vừa qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi hai nước tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân khi ông cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin theo dõi qua video lễ khởi công dự án hợp tác xây dựng 4 lò phản ứng hạt nhân ở Trung Quốc.

Hồi tháng 3, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov từng nhận định quan hệ giữa hai nước đang ở mức "tốt nhất trong lịch sử".

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Dương sau đó sẽ thăm Slovenia và Croatia trước khi kết thúc chuyến đi vào ngày 27-5.

Nga - Trung Quốc hội đàm, Mỹ - Nhật - Hàn họp bộ trưởng - Ảnh 1.

Ông Dương Khiết Trì (phải) và ông Nikolai Patrushev, thư ký Hội đồng An ninh Nga, đồng chủ trì Vòng tham vấn an ninh và chiến lược lần thứ 15 vào cuối năm 2019 Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO TRUNG QUỐC

Trong khi đó, theo hãng tin Yonhap, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đang sắp xếp một hội nghị quốc phòng ba bên trong thời gian tới. Lẽ ra bộ trưởng quốc phòng ba nước dự kiến gặp mặt bên lề Đối thoại Shangri-La, diễn đàn an ninh khu vực được lên kế hoạch tổ chức ở Singapore vào ngày 4 và 5-6. Tuy nhiên, đơn vị tổ chức là Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) mới đây đã thông báo hủy bỏ sự kiện do dịch Covid-19.

Một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tiết lộ người đồng cấp 3 nước muốn gặp trực tiếp chứ không phải trực tuyến nên một hội nghị ở Hawaii - Mỹ đang được xem xét.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin khi ông này thăm Seoul vào tháng trước. Tuy nhiên, ông Suh chưa từng nói chuyện với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi kể từ khi nhậm chức vào tháng 9-2020.

Lần gặp gần đây nhất giữa bộ trưởng quốc phòng Mỹ - Nhật - Hàn là vào tháng 11-2019 ở Bangkok - Thái Lan, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN và các đối tác lần thứ 6. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo