xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga trừng phạt 5 cựu quan chức Mỹ

P.Nghĩa (Theo RT, Reuters)

(NLĐO) - Bộ Ngoại giao Nga hôm 2-2 áp đặt lệnh cấm đi lại đối với 5 cựu quan chức Mỹ liên quan tới vai trò “hợp thức hóa việc tra tấn và giam giữ tù nhân vô thời hạn” ở nhà tù Guantanamo.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết các cáo buộc “vô lý” gần đây của Mỹ nhằm vào một số quan chức nước này đã giáng một đòn mạnh vào quan hệ song phương. Vì vậy, Moscow sẽ đáp trả bằng cách áp đặt lệnh trừng phạt đối với 5 cựu quan chức thực thi pháp luật của Washington.

Trong số những người bị cấm nhập cảnh vào Nga có cựu Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Alberto Gonzales. Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh Mỹ cần chấn chỉnh vấn đề nhân quyền ở quốc gia mình. Một tuyên bố của bộ này viết: “Chúng tôi đang nói về chính sách (của Mỹ) cho phép giam giữ công dân Nga Ravil Mingazov ở nhà tù Guantanamo suốt 13 năm mà không thiết lập phiên tòa xét xử tội trạng của tù nhân này”.

Trước đó, ngày 1-2, Mỹ trừng phạt 5 quan chức Nga cũng với lý do “vi phạm nhân quyền” tương tự, trong đó có 4 quan chức chịu trách nhiệm về cái chết của luật sư chống tham nhũng người Nga Sergei Magnitsky ở trong tù năm 2009.

 

Ông Sergei Magnitsky thời còn đi nghĩa vụ quân sự. Ảnh: RFERL
Ông Sergei Magnitsky thời còn đi nghĩa vụ quân sự. Ảnh: RFERL

 

Theo Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Mỹ, 4 quan chức này gồm Aleksey Anichin (đứng đầu bộ phận điều tra hình sự của Bộ Nội vụ Nga), Pavel Lapshov (đứng đầu bộ phận điều tra tội phạm có tổ chức của Bộ Nội vụ Nga), Boris Kibis và Oleg Urzhumtsev (cùng tham gia vụ truy tố ông Magnitsky sau khi ông qua đời). Quan chức thứ năm được xác định là Yevgeni Antonov – giám đốc một nhà tù ở Chechnya.

Cả 5 quan chức bị đóng băng tài sản tại Mỹ cũng như bị cấm xin visa để nhập cảnh vào nước này.

Ông Magnitsky qua đời ở tuổi 37 vào năm 2009 sau 1 năm bị tống giam. Một số nguồn tin cho biết ông bị ngược đãi và bị từ chối chăm sóc y tế để buộc phải thú nhận tội trốn thuế rồi khai ra bằng chứng chống lại một khách hàng cũ. Năm 2013, dù không còn sống nhưng ông Magnitsky vẫn bị một tòa án ở Nga kết tội trốn thuế.

Đạo luật Magnitsky do Mỹ thông qua năm 2012 nhằm mục đích trừng phạt những người liên quan đến cái chết của ông Magnitsky hoặc chịu trách nhiệm về những hành vi vi phạm nhân quyền ở Nga.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo