xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga xác định kẻ thù lớn nhất là IS

H.Bình (Theo Reuters, Al Arabiya)

(NLĐO) – Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 22-4 tuyên bố Nhà nước Hồi giáo (IS) là mối đe dọa lớn nhất đối với Nga, chứ không phải Mỹ

“Tôi tin rằng IS chính là kẻ thù lớn nhất của chúng tôi vào thời điểm này” - ông Lavrov nói trong cuộc phỏng vấn với Đài phát thanh Nga trước câu hỏi Trung Quốc, IS, NATO hay Mỹ là mối đe dọa lớn nhất đối với nước Nga.

Ông Lavrov cho biết “hàng trăm công dân Nga, hàng trăm công dân châu Âu, hàng trăm người Mỹ đang chiến đấu cho IS cùng với công dân của một số nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập. “Họ đang trở về nhà nghỉ ngơi sau những cuộc chiến và có thể sẽ tái xuất với những âm mưu xấu xa tại quê hương. Về quan hệ với Mỹ, đây là vấn đề ở cấp nhà nước, là trật tự thế giới, cần phải được giải quyết thông qua đối thoại” - ông Lavrov khẳng định.

 

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov rằng IS chính là kẻ thù lớn nhất của Moscow. Ảnh: EPA

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov rằng IS chính là kẻ thù lớn nhất của Moscow. Ảnh: EPA

 

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Nga cho biết Moscow đang cung cấp vũ khí cho Iraq và Syria để giúp họ chống IS.

Chính quyền Nga lên tiếng chỉ trích các cuộc không kích của liên minh do Mỹ dẫn đầu nhắm vào IS ở Syria và Iraq, đồng thời khuyến khích Washington làm việc với Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong cuộc chiến chống IS. “Chúng tôi đang giúp cả Iraq và Syria, thậm chí có thể có hiệu quả hơn bất cứ ai khác, bằng cách cung cấp vũ khí cho quân đội và lực lượng an ninh của 2 nước này” - ông Lavrov nói nhưng không đưa ra chi tiết về các loại vũ khí.

Trước đó, người phát ngôn của Tổng thống Nga là ông Dmitry Peskov tuyên bố Moscow sẵn sàng nối lại đối thoại và hợp tác với Mỹ nếu Washington cũng có sáng kiến này. Ông Peskov lưu ý Nga không phải là bên khởi đầu “cuộc chiến” trừng phạt trong quan hệ hai bên.

Hiện tại, mối quan hệ giữa Nga và phương Tây, đặc biệt là Mỹ, đang ở trạng thái xấu nhất kể từ thời hậu Chiến tranh Lạnh, liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Trong một vụ việc khác, cảnh sát Pháp đã bắt giữ một thanh niên bị tình nghi lên kế hoạch tấn công một hoặc hai nhà thờ.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve ngày 22-4 thông báo nghi can, một sinh viên tin học 24 tuổi, bị cơ quan tình báo Pháp theo dõi từ lâu vì có ý định đi sang Syria để gia nhập hàng ngũ quân thánh chiến.

Trong xe hơi và trong nhà của nghi can, cảnh sát đã phát hiện nhiều vũ khí quân dụng, đạn dược, áo chống đạn, thiết bị tin học và điện thoại.

Thanh niên này còn bị tình nghi có liên can đến vụ sát hại một phụ nữ 32 tuổi. Thi thể cô này được tìm thấy trong chiếc xe hơi ở Villejuif, ngoại ô Paris, hôm 19-4.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo