xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngân sách quốc phòng Trung Quốc “tăng 7,6%”

Hải Ngọc (Theo New York Times, Reuters)

(NLĐO) – Trong bài báo cáo trước quốc hội ngày 5-3, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết chi tiêu quân sự của nước này trong năm nay sẽ tăng 7,6%, lên mức 954,35 tỉ nhân dân tệ (khoảng 146,67 tỉ USD).

Theo Tân Hoa Xã, đây là mức tăng ngân sách quốc phòng thấp nhất trong 6 năm qua, sau nhiều năm liền mức tăng này đạt 2 con số và diễn ra giữa lúc “kinh tế gặp khó khăn nhiều hơn cộng với việc cắt giảm quân số lớn vào năm ngoái”.

 

Phái đoàn quân đội Trung Quốc đến Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh để họp quốc hội hôm 5-3. Ảnh: Reuters
Phái đoàn quân đội Trung Quốc đến Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh để họp quốc hội hôm 5-3. Ảnh: Reuters

 

Năm ngoái, chi tiêu quân sự của Trung Quốc tăng 10,1%, lên mức 886,8 tỉ nhân dân tệ. Lần gần đây nhất chi tiêu này tăng 1 con số là năm 2010 (tăng 7,5%). Tính bình quân từ năm 2005-2014, ngân sách quốc phòng Trung Quốc tăng 9,5% mỗi năm, theo ước tính của Lầu Năm Góc.

Theo Dennis J. Blasko, tác giả quyển “Quân đội Trung Quốc ngày nay”, chi tiêu quân sự của Trung Quốc luôn phụ thuộc vào tăng trưởng GDP và lạm phát. Năm 2015, kinh tế Trung Quốc chỉ tăng trưởng 6,9%.

Ông Kim Xán Vinh, giáo sư của Trường ĐH Nhân dân tại Bắc Kinh, nhận định sự gia tăng tương đối  khiêm tốn nói trên là động thái “xoa dịu các láng giềng ở biển Đông”. Tuy nhiên, điều này cũng phản ánh những mối lo ngại trong nước. “Bắc Kinh đã hứa đầu tư nhiều hơn cho các chương trình phúc lợi để hỗ trợ người nghèo giữa lúc kinh tế đi xuống. Đây không phải là lúc thích hợp để tăng mạnh chi tiêu quốc phòng” – ông nói.

Không rõ nhận định của ông Kim đúng đến đâu song trong cuộc họp báo hôm 4-3, người phát ngôn kỳ họp quốc hội Trung Quốc Phó Oánh vẫn lớn tiếng bao biện các hoạt động quân sự hóa của nước này ở biển Đông, đồng thời cảnh báo Mỹ không nên can thiệp vào đây.

 

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,5-7%

Cũng theo báo cáo của Thủ tướng Lý Khắc Cường, Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm này là 6,5-7%. Một số chỉ tiêu khác gồm lạm phát ở mức 3%, tỉ lệ thất nghiệp 4,5%...

Theo Reuters, việc lần đầu tiên đặt mục tiêu tăng trưởng trong một khoảng nhất định (thay vì một con số cụ thể) cho thấy giới hoạch định chính sách Bắc Kinh không chắc chắn về tương lai nền kinh tế.

Trước đó, Trung Quốc thông báo sẽ cắt giảm 1,8 triệu công nhân ngành thép và than. Tuy nhiên, Reuters tiết lộ sẽ có khoảng 6 triệu công nhân trong các doanh nghiệp nhà nước mất việc.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo