xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngay cả ê kíp của ông Trump cũng nản

P.Nghĩa (Theo BBC, CNN)

(NLĐO) - Ứng cử viên tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa Donald Trump nhấn mạnh chiến dịch tranh cử của ông vẫn là một thể thống nhất dù xuất hiện các báo cáo về sự rạn nứt bên trong ê kíp.

Truyền thông Mỹ cho hay Đảng Cộng hòa bị xáo trộn sau khi ông Trump phát ngôn gây tranh cãi về hai ông bà Khizr và Ghazala Khan – cha mẹ của binh sĩ Humayun Khan theo đạo Hồi đã thiệt mạng tại Iraq.

Đài NBC News đưa tin rằng các nhân vật cấp cao của phe Cộng hòa đang lên kế hoạch can thiệp để chiến dịch tranh cử đi đúng hướng bằng cách tập trung vào một số vấn đề, như việc làm và giao dịch thương mại.

Các nỗ lực sẽ được dẫn dắt bởi Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa Reince Priebus cùng 2 đồng minh của ông Trump: cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich và cựu Thị trưởng New York Rudy Giuliani.

Những ngày gần đây, chủ tịch Priebus đã nhiều lần nói chuyện với ông Trump về việc các lãnh đạo phe Cộng hòa và nhà tài trợ đang bị “mất tinh thần” bởi sự ngoan cố của ông khi châm ngòi cho những tranh cãi gây bất lợi.

“Tôi nghĩ rằng một vài điều ông Trump làm mang tính tự hủy hoại” - ông Gingrich nói với Fox Business Network hôm 3-8.


Ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump thường xuyên gây lo lắng. Ảnh: REUTERS

Ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump thường xuyên gây lo lắng. Ảnh: REUTERS

Ba nhân vật cộm cán trong Đảng Cộng hòa – trong đó có hạ nghị sĩ bang New York Richard Hanna – tuần này cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho bà Clinton vì “ông Trump không thích hợp làm tổng thống”.

Nhiều thành viên Cộng hòa khác cũng phản đối ông Trump nhưng họ không ủng hộ bà Clinton, thay vào đó sẽ bỏ phiếu cho một ứng cử viên thứ ba.

Nhân vật quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump, ông Paul Manafort, đổ lỗi cho ứng cử viên Dân chủ Hillary Clinton cố tình gây chia rẽ, trong khi tỉ phú New York khẳng định nhóm tranh cử của ông đang hoạt động một cách trơn tru.

Tuy nhiên, một số người trong nhóm - kể cả ông Paul Manafort - than phiền với đài CNN rằng họ “cảm thấy như đang lãng phí thời gian của mình” khi chứng kiến tỉ phú Mỹ ngoan cố dính vào đủ cuộc khẩu chiến, khiến ông ngày càng xa rời thông điệp tranh cử của chính mình.

Thậm chí, 2 nguồn tin thân cận chiến dịch tranh cử của ông Trump cho đài CNN biết họ ước gì ông xin lỗi gia đình Khan và xa hơn là xin lỗi "tất cả gia đình quân nhân".

Một nguồn tin khác nói các nhân viên của ông Trump tỏ ra hoang mang, bối rối khi thấy ông gây sự với cả Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan. Họ khuyên ông Trump nên tập trung vào những vấn đề sát sườn người dân thì hơn.


Ông Manafort đổ lỗi cho bà Hillary Clinton khiến phe Cộng hòa náo loạn. Ảnh: AP

Ông Manafort đổ lỗi cho bà Hillary Clinton khiến phe Cộng hòa náo loạn. Ảnh: AP

Trước đó, trả lời phỏng vấn tờ The Washington Post ngày 2-8, ông trùm bất động sản Mỹ từ chối ủng hộ Chủ tịch Hạ viện Ryan tái tranh cử Quốc hội, đồng thời chỉ trích thượng nghị sĩ John McCain. Cả hai đều là thành viên chủ chốt của phe Cộng hòa.

Phát biểu tại bang Virginia cùng ngày 2-8, ông Trump tuyên bố: “Ngay cả khi nếu mọi người không thích tôi, họ vẫn phải bỏ phiếu cho tôi. Họ không có sự lựa chọn. Thậm chí nếu bạn không thể đứng về phía Donald Trump, bạn nghĩ rằng Donald Trump là kẻ tồi tệ nhất, bạn cũng sẽ bỏ phiếu cho tôi”.

Không dừng lại ở đó, ông Trump đe dọa sẽ chống lại hai thành viên Cộng hòa Ted Cruz và John Kasich do không chịu hỗ trợ ông trong chiến dịch tranh cử.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo