xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nghi phạm đánh bom Mumbai khai đến từ Pakistan

L. Nguyễn

Người tình nghi là thủ phạm trong vụ tấn công khủng bố ở Mumbai (Ấn Độ) hồi năm ngoái duy nhất còn sống sót và đang bị giam giữ là Mohamad Ajmal Kasab đã ra tòa hôm 23-3.

Hãng tin Reuters dẫn lời trưởng ban điều tra vụ án Rakesh Maria: “Hắn đã khai nhận đến từ Pakistan và thỉnh cầu tòa án trợ giúp về mặt pháp lý”.


Tuy nhiên, vì lý do an ninh, Kasab không xuất hiện tại tòa mà phiên xử diễn ra qua việc nối kết truyền hình. Thẩm phán ML Tahilyani đã hỏi Kasab có cần luật sư hay không và chấp nhận một luật sư do tòa chỉ định hay không và Kasab đã đồng ý. Phiên tòa đã kết thúc trong ngày và phiên xử tiếp theo sẽ sớm được thông báo. Trong vụ án này Ấn Độ đã cáo buộc 38 người tình nghi có liên quan, kể cả Kasab. Hồ sơ vụ án gồm 11.000 trang với 2.200 nhân chứng và nhiều chứng cứ khác do Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cung cấp. Một trong những người tình nghi lên kế hoạch tấn công then chốt có Hafiz Mohammad Saeed – người sáng lập tổ chức vũ trang Hồi giáo Lashkar-e-Taiba mà Ấn Độ cho là đứng sau vụ tấn công khủng bố nói trên. 


Cuối tuần trước, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ tiếp tục cáo buộc phía Pakistan khi nói có “bằng chứng không thể chối cãi” cho thấy rằng “các cơ quan chính quyền” Pakistan liên quan đến vụ tấn công. Tháng 11-2008, các hung thủ đã xả súng vào nhiều nơi ở Mumbai làm hơn 170 người thiệt mạng.

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo