xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nghị sĩ Mỹ gặp lãnh đạo Đài Loan, chọc giận Trung Quốc

H.Bình (Theo Bloomberg, Fox News)

(NLĐO) - Thượng nghị sĩ Mỹ Ted Cruz, cùng Thống đốc bang Texas Greg Abbott ngày 8-1 gặp gỡ lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn bất chấp phản đối từ Trung Quốc.

Ông Cruz cho hay ông và bà Thái Anh Văn đã thảo luận về các thương vụ vũ khí, trao đổi ngoại giao và quan hệ kinh tế.

Thượng nghị sĩ bang Texas nói: “Tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai bên phải là vấn đề ưu tiên. Việc mở rộng tiếp cận thị trường Đài Loan cũng giúp ích cho các nông dân, chủ trang trại và doanh nghiệp nhỏ ở Texas”. “Chúng tôi sẽ tiếp tục gặp bất cứ ai, kể cả người Đài Loan, miễn chúng tôi thấy phù hợp” - ông Cruz quả quyết.

Trong khi đó, ông Abbott, cũng là thành viên của đảng Cộng hòa, cho biết cuộc gặp chỉ xoay quanh thảo luận về mở rộng cơ hội hợp tác kinh tế và thương mại. Ở Mỹ, nền kinh tế Texas chỉ đứng sau California.


Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn xuất hiện ở khách sạn Omni ở TP Houston hôm 7-1. Ảnh: REUTERS

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn xuất hiện ở khách sạn Omni ở TP Houston hôm 7-1. Ảnh: REUTERS

Cuộc gặp trên diễn ra khi bà Thái dừng chân ở Houston trong chuyến thăm tới các nước Trung Mỹ.

Sự kiện này đe dọa khiến quan hệ Mỹ - Trung thêm sóng gió, nhất là sau khi Tổng thống đắc cử Donald Trump chịu nhận cuộc gọi của bà Thái hồi đầu tháng 12. Chặng về, bà Thái Anh Văn sẽ ghé TP San Francisco, bang California vào ngày 13-1.

Trước thềm chuyến thăm nói trên, Trung Quốc kêu gọi giới chức Mỹ không cho phép bà Thái Anh Văn quá cảnh qua lãnh thổ nước này. Ông Cruz tiết lộ đại sứ quán Trung Quốc đề nghị các thành viên của Quốc hội từ chối cuộc gặp với nhà lãnh đạo Đài Loan, yêu cầu tôn trọng chính sách “Một Trung Quốc” mà Washington công nhận.

Theo hãng tin AP, cả ông Trump lẫn thành viên nhóm chuyển giao quyền lực của ông sẽ không gặp lãnh đạo Đài Loan trong dịp bà quá cảnh ở Mỹ. Vào đêm giao thừa vừa qua, ông Trump có vẻ không biết gì về việc bà Thái Văn Anh dừng chân ở Mỹ khi các phóng viên đề cập tới. Các nhà quan sát nhận định dù bà Thái Anh Văn không tiếp xúc với ông Trump, Bắc Kinh vẫn theo dõi sát sao động thái của bà.

Về phần bà Thái Anh Văn, tại cuộc họp báo trước chuyến đi, bà cho rằng chuyến đi sẽ cho cộng đồng quốc tế thấy Đài Loan là một đối tác hợp tác có năng lực và trách nhiệm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo