xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngoại trưởng Libya chạy sang Anh

Trúc Lâm

Tình báo Mỹ cài nhân viên vào Libya để thu thập thông tin và tiếp xúc với quân nổi dậy

Chính quyền Libya chịu tổn thất lớn sau khi Ngoại trưởng Mussa Kussa đột ngột đào nhiệm và trốn sang London dù Tripoli bác bỏ thông tin này. Theo hãng tin AFP, ông Kussa đã bị các quan chức Anh thẩm vấn trong ngày 31-3.

 
NATO chỉ huy chiến dịch ở Libya
 
Ông Kussa bay từ Tunisia đến London hôm 30-3 và tuyên bố từ chức vì bất bình với hành động sát hại thường dân của lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi. Nhân dịp này, Bộ Ngoại giao Anh thông báo: “Chúng tôi động viên những người chung quanh Gaddafi hãy rời ông ta và đầu tư cho tương lai tốt đẹp hơn tại Libya với một giai đoạn chuyển tiếp về chính trị và chính sách cải cách thực sự, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân Libya”.
 
Cựu bộ trưởng nhập cư Ali Errishi, người cũng đã đào nhiệm sau cuộc nổi dậy, cho rằng việc ông Kussa trốn sang Anh là dấu hiệu cho thấy “chế độ chỉ còn tính từng ngày”. Ông Kussa, 59 tuổi, từng chỉ huy ngành tình báo và là một trong những cố vấn được tin cậy nhất của ông Gaddafi cho nên có khả năng là đầu mối cung cấp những thông tin tình báo quan trọng cho phương Tây. Tuy nhiên, chính quyền Libya tuyên bố rằng ông Kussa đang có sứ mệnh ngoại giao.
 
 
img
Ông Mussa Kussa tại một cuộc họp báo ở Tripoli, Libya hôm 19-3. Ảnh: GETTY IMAGES


Trong khi đó, Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen thông báo hôm 31-3 rằng NATO đã chính thức thay thế Mỹ nhận trách nhiệm chỉ huy toàn bộ chiến dịch không quân và hải quân theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Theo hãng tin AP, chiến dịch mang tên Người Bảo vệ hợp nhất (Unified Protector) thực hiện lệnh cấm vận vũ khí, thiết lập vùng cấm bay ở Libya và ngăn chặn lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi gây thương vong cho thường dân. Trung tâm chỉ huy tác chiến được đặt tại thành phố Naples của Ý nhưng lực lượng được triển khai tại nhiều căn cứ dọc bờ biển Địa Trung Hải của Ý, Pháp, Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ, dưới quyền chỉ huy của trung tướng Canada Charles Bouchard.
 
Mỹ giúp quân nổi dậy
 
Tại Mỹ, hãng tin Reuters dẫn một nguồn tin thân cận chính quyền cho rằng Tổng thống Barack Obama đã ký một mật lệnh về việc hậu thuẫn cho lực lượng nổi dậy ở Libya. Hành động này theo sau những đồn đoán trong mấy ngày qua về việc Anh, Mỹ và Pháp đang tìm cách cung cấp vũ khí cho lực lượng nổi dậy.
 
Vốn được vũ trang và tổ chức kém hơn so với lực lượng trung thành với ông Gaddafi, quân nổi dậy đã bị đẩy lùi tại thành phố Nawfaliyah, Bin Jawad và Ras Lanuf hôm 30-3. Đại tá Ahmad Bani, thuộc phe nổi dậy, nói: “Chúng tôi đang tìm kiếm vũ khí có thể chống lại hỏa lực mạnh của đối phương như xe tăng và pháo, do đó tốt hơn nên rút lui chiến thuật cho tới khi tìm ra chiến lược đối phó”.
 
Mật lệnh của Tổng thống Obama cũng có khả năng liên quan đến chiến dịch triển khai nhân viên tình báo tại Libya. Nhật báo The New York Times tiết lộ rằng Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đang cài những nhóm nhỏ nhân viên hoạt động bên cạnh nhân viên đặc biệt của Anh tại Libya để tiếp xúc với quân nổi dậy, đồng thời thu thập tin tức tình báo cho các cuộc không kích của máy bay phương Tây vào xe tăng và pháo của lực lượng trung thành với ông Gaddafi.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo