xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngoại trưởng Mỹ đến Việt Nam tuần tới

Thu Hằng

(NLĐO)- Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ tới Việt Nam vào ngày 6-8 trong chuyến công du tới 5 quốc gia thuộc Trung Đông và Đông Nam Á.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đón, hội đàm với Ngoại trưởng John Kerry trong chuyến thăm Việt Nam tháng 12-2013 - Ảnh: TTXVN

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đón, hội đàm với Ngoại trưởng John Kerry trong chuyến thăm Việt Nam tháng 12-2013 - Ảnh: TTXVN

 

Tuyên bố từ Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby hôm 28-7 về chuyến đi của ông Kerry cho biết chuyến công du bắt đầu từ ngày 2-8 tại Ai Cập. Tại đây, ông Kerry sẽ đồng chủ trì cuộc đối thoại chiến lược Mỹ - Ai Cập cùng người đồng cấp Sameh Shoukry.

Cuộc đối thoại song phương này một lần nữa xác nhận quan hệ đối tác lâu dài và bền bỉ của Mỹ với Ai Cập, đồng thời mở ra một diễn đàn để thảo luận các vấn đề về chính trị, kinh tế, an ninh và văn hóa…

Sau đó Ngoại trưởng Mỹ sẽ tới Doha, Qatar để thảo luận với các ngoại trưởng 6 nước trong Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh. 6 nước bao gồm Ả Rập Saudi, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Qatar, Bahrain và Oman.

Ngoại trưởng Mỹ dự kiến còn thảo luận về vấn đề thỏa thuận hạt nhân Iran tại các điểm dừng chân ở Trung Đông. Báo giới Israel ngày 28-7 đưa tin về chuyến đi này đều thể hiện theo hướng Ngoại trưởng Mỹ công du Trung Đông nhưng bỏ qua Israel.

Trước khi tới Việt Nam vào ngày 6-8, ông Kerry sẽ tới Singapore vào ngày 4-8, gặp thủ tướng và ngoại trưởng nước này rồi tới Kuala Lumpur từ ngày 4-6/8 để dự Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF).

Tại Hà Nội, ông Kerry sẽ gặp gỡ nhiều quan chức cao cấp của Việt Nam, trong đó Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ ngoại giao Phạm Bình Minh để trao đổi về các vấn đề song phương và khu vực. Ông Kerry cũng sẽ tham dự một sự kiện kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Việt Nam.

Trong khi đó, Trung Quốc tiếp tục gây lo ngại khi tập trận trên biển và trên không ở biển Đông hôm 28-7. Cuộc tập trận bắn đạn thật này có đến hơn 100 tàu chiến, hàng chục máy bay chiến đấu, các đơn vị chiến tranh thông tin và lực lượng hạt nhân tham gia, theo trang tin nhà nước China Military.

Địa điểm cụ thể cuộc tập trận không được nêu rõ.

Những hình ảnh vệ tinh của Digital Globe chứng thực ý đồ quân sự của Trung Quốc trên các đảo nhân tạo xây trái phép ở biển Đông.

 

Việc nạo vét, bơm hút cát cho đá Subi cơ bản đã xong. Ảnh: Digital Globe
Việc nạo vét, bơm hút cát cho đá Subi cơ bản đã xong. Ảnh: Digital Globe

 

Ảnh: Digital Globe
Ảnh: Digital Globe

 

Ảnh chụp đá Subi thuộc quần đảo Trường Sa (của Trường Sa) ngày 18-7 cho thấy quy mô đường băng trên đá Subi dài khoảng 3 km, rộng chừng 250 m.

Trong ảnh chụp ngày 18-7, có khoảng 48 cần trục lớn đang hoạt động tại đá Subi. Đội xe chuyên chở bê tông tăng từ 20 chiếc ngày 5-6 lên 34 chiếc trong ảnh chụp ngày 18-7, còn số tàu vận tải lớn tăng từ 38 lên 54 chiếc. 

Còn trong những ảnh chụp ngày 13-7, đường băng trên đá Chữ thập đã gần như hoàn thành, củng cố nghi ngờ nó sẽ được sử dụng vào cuối năm nay.

 

Đường băng trên đá Chữ thập đã được lát xong... Ảnh: Digital Globe
Đường băng trên đá Chữ thập đã được lát xong... Ảnh: Digital Globe

 

Ảnh: Digital Globe
Ảnh: Digital Globe

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo