xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngoại trưởng Mỹ không xem Nga là mối đe dọa

N.Thương (theo Reuters)

(NLĐO) – Ngoại trưởng Mỹ John Kerry không đồng tình với nhận định của tướng hải quân Joseph Dunford về việc xem Nga là mối đe dọa hiện hữu đối với Mỹ, theo lời phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mỹ ngày 10-7.

Hôm 9-7, Tướng hải quân Joseph Dunford, người được Tổng thống Barack Obama đề cử giữ chức Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, đã nói với các nhà lập pháp rằng nước Nga là mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh quốc gia của Mỹ.

Ông phát biểu: “Nói đến một quốc gia có thể trở thành mối đe dọa hiện hữu với Mỹ, tôi sẽ chỉ ra đó là Nga. Nhìn vào biểu hiện của họ có thể thấy những dấu hiệu báo động”.

Trước đó, tướng Dunford cũng từng kể tên Trung Quốc vào danh sách những mối lo ngại an ninh hàng đầu của ông, bao gồm cả Bắc Triều Tiên và mối đe dọa từ các phần tử Nhà nước Hồi giáo (IS).

 

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trao đổi với Chánh văn phòng Bộ Ngoại giao Jon Finer. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trao đổi với Chánh văn phòng Bộ Ngoại giao Jon Finer. Ảnh: Reuters

 

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner lại nói rằng ông John Kerry không đồng tình với nhận định trên của tướng Dunford dù rằng những động thái của Nga với vấn đề Ukraine rõ ràng đã đặt ra những thách thức an ninh khu vực cho Mỹ.

“Một cách thẳng thắn, tôi phải nói Ngoại trưởng không đồng ý với nhận định rằng Nga hay Trung Quốc là mối đe dọa hiện hữu với Mỹ. Họ đều là những cường quốc mà chúng tôi có hợp tác trên nhiều lĩnh vực bất chấp những bất đồng giữa chúng tôi với họ. Dĩ nhiên chúng tôi đang có những bất đồng với Nga và những hoạt động của họ ở Đông Âu, nhưng chúng tôi không xem đây là mối đe dọa hiện hữu”- ông Toner cho biết.

Tuy vậy, ông Toner cũng khẳng định rằng ngoại trưởng Kerry rất quan ngại đói với vẫn đề những tổ chức Hồi giáo cực đoan như IS ở những khu vực phi chính phủ.

 

Một sĩ quan Nga đi qua hệ thống tên lửa Buk-1M của Nga tại diễn đàn quân sự quốc tế diễn ra ở Kubinka, Nga hồi tháng 6. Ảnh: Reuters

Một sĩ quan Nga đi qua hệ thống tên lửa Buk-1M của Nga tại diễn đàn quân sự quốc tế diễn ra ở Kubinka, Nga hồi tháng 6. Ảnh: Reuters

 

Ngoài vấn đề trên, ông Dunford cũng đã lên tiếng cùng những quan chức Lầu Năm Góc ủng hộ việc cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine để giúp Ukraine chống lại lực lượng ly khai thân Nga. Đây là điều mà Tổng thống Obama đến nay vẫn không tán thành.

Trước những phát ngôn trên của tướng Dunford, phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest hôm 9-7 đã nói rằng những lời bình luận của ông Dunford “chỉ phản ánh những quan điểm của riêng ông và không nhất thiết phản ánh ý kiến đồng thuận từ lực lượng an ninh quốc gia của Tổng thống”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo