xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người biểu tình Thái Lan đụng độ dân thường, 2 người chết

Hải Ngọc (Theo AP)

(NLĐO)- Sau khi xô xát với quân đội, người biểu tình chống chính phủ đụng độ luôn với dân thường tại Bangkok khiến 2 người bỏ mạng trên đường phố.

img
Binh lính Thái đã vây chặt người biểu tình (Ảnh: AP)

Đến rạng sáng 14-4, quân đội đã bao vây được người biểu tình và không ngừng cảnh cáo sẽ nổ súng. Thất thế, phe áo đỏ tuyên bố sống chết bám trụ tại căn cứ bên ngoài văn phòng thủ tướng ở tòa nhà Chính phủ. Hiện có khoảng 5.000 người đang tụ tập tại đây.

Một điều bất ngờ là khi cố tìm đường quay về căn cứ, phe áo đỏ đã bị những người dân thường chặn đường tại khu chợ Nang Lerng. Quá tức giận trước tình trạng hỗn loạn những ngày qua, thường dân ẩu đả với người biểu tình. Kết quả, máu đã đổ và 2 người thiệt mạng, 12 người bị thương.

img
Phe áo đỏ tuyên bố cố thủ bên ngoài tòa nhà Chính phủ (Ảnh: AP)

Đại tá cảnh sát Rangsan Praditpon kể lại hàng trăm người biểu tình và cư dân mặt đối mặt bên ngoài khu chợ. Tay vung vẩy bom xăng, họ lao vào tấn công nhau và súng nổ. Hiện vẫn chưa rõ phe nào khai chiến trước.

"Những người biểu tình tức tối khi nhìn thấy tiểu thương cung cấp thực phẩm và nước uống cho binh lính rồi chúc mừng họ. Phe áo đỏ dọa đốt nhà người dân khiến người dân giận dữ. Cả 2 phe đều có vũ trang”, đại tá Rangsan nói.

Về vụ xô xát này, Thủ tướng Abhisit Vejjajiva nói đây là một sự cố đáng tiếc. Nhưng ông cho rằng “với sự hợp tác của người dân, tôi tin sẽ sớm khôi phục được trật tự”.

img
Trật tự tại Bangkok sẽ sớm khôi phục? (Ảnh: AP)

Trong khi Thủ tướng Abhisit khen ngợi nỗ lực của các lực lượng an ninh, Thủ tướng phế truất Thaksin Shinawatra buộc tội quân đội bắn giết nhiều người và giấu xác họ đi. Phản ứng lại, ông Abhisit lập luận: “Nếu thật sự có nhiều người chết, sự việc sẽ không thoát khỏi cặp mắt của giới truyền thông”.

Một đêm bất ổn nữa đã kết thúc với 113 người bị thương và 2 người chết. Phía quân đội cũng cho biết đã phái thêm 6.000 lính đến Bangkok để đặt dấu chấm hết cho cuộc hỗn loạn gần 1 tháng qua khiến ngành du lịch Thái Lan thiệt hại 200 tỉ baht (5,6 tỉ USD). 

img
Quân đội Thái sẽ tăng quân để nhanh chóng kết thúc cuộc biểu tình (Ảnh: AP)

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo