Theo các nhà quan sát, ứng cử viên các đảng bảo thủ có nhiều khả năng giành thắng lợi trong cuộc bầu cử này vì những nhân vật đối lập với Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad - tức phe cải cách - bị cấm tranh cử khi nhiều ứng cử viên của họ bị loại ngay từ đầu vì lý do thiếu trung thành với các giá trị Hồi giáo. Các đối thủ của Tổng thống Ahmadinejad đã chỉ trích rằng vì lỗi của ông mà LHQ đã ba lần ra lệnh trừng phạt Iran về chương trình hạt nhân. Tổng cộng có 1.700 ứng viên đã bị Hội đồng Chuyên gia loại bỏ. Như thế, Quốc hội Iran có 290 ghế và e rằng phe cải cách sẽ không thể bảo toàn được con số 40 ghế khiêm tốn hiện nay của mình?
Phóng viên BBC tại Tehran nói nhiều người Iran quyết định không đi bỏ phiếu vì họ cho rằng không có mấy lựa chọn mặc dù chính quyền đã kêu gọi người dân đi bầu để phản kháng lại “kẻ thù” Hoa Kỳ và các nước khác ủng hộ Hoa Kỳ.
Cuộc bầu cử lần này mang tính quyết định tình hình chính trị tại Iran trước kỳ bầu cử tổng thống năm 2009. Một khi phe bảo thủ thắng thế, khả năng nhượng bộ về chương trình hạt nhân là rất nhỏ và chiến lược ngoại giao của Iran sẽ càng cứng rắn hơn. Hoa Kỳ, Israel và các đồng minh thân cận phương Tây cáo buộc Iran đang chế tạo vũ khí hạt nhân, nhưng Tehran khẳng định chỉ làm giàu uranium vì mục đích hòa bình. Dự kiến, kết quả bầu cử sẽ được công bố vào kỳ nghỉ Năm Mới của nước này bắt đầu từ ngày 19-3 tới.
Bình luận (0)