xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người Kurd kêu gọi tăng cường không kích chống IS

M.Khuê (Theo Reuters)

(NLĐO) – Lực lượng phòng vệ nhân dân người Kurd (YPG) ở Kobani kêu gọi liên minh do Mỹ dẫn đầu tăng cường không kích chống lại Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang thắng thế tại thị trấn Syria giáp biên giới Thổ Nhĩ Kỳ này.

Một nhóm giám sát cuộc chiến tại Syria cho biết YPG ở Kobani đối mặt với thất bại không thể tránh khỏi nếu Thổ Nhĩ Kỳ không mở cửa biên giới, đưa quân đội của họ qua hỗ trợ.

Liên minh do Mỹ dẫn đầu tăng cường không kích chống IS quanh khu vực Kobani trong suốt 4 ngày qua. YPG cho biết trong văn bản rằng các cuộc không kích đã gây thiệt hại nặng nề cho IS nhưng chúng trở nên kém hiệu qua trong hai ngày gần đây.

 

Kobani có nguy cơ thất thủ. Ảnh: Reuters

Kobani có nguy cơ thất thủ. Ảnh: Reuters

 

img

 

Một quan chức trong lực lượng vũ trang người Kurd nói rằng các cuộc chiến giằng co trên đường phố gây khó cho máy bay chiến đấu xác định vị trí IS để tiêu diệt. Esmat Al-Sheikh, Người đứng đầu lực lượng phòng vệ người Kurd ở Kobani cho biết IS đã đưa xe tăng, pháo binh từ phía đông đến. Họ không nhìn thấy xe tăng trước đó nhưng ngày hôm qua đã trông thấy một chiếc T-57. IS cũng có thể tăng cường máy bay chiến đấu cho mình nhưng người Kurd thì không. Lực lượng của IS đã bao vây Kobani phía Đông, Nam, Tây và vì thế người Kurd chỉ còn đường tiếp tế phía Bắc là biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc tại Syria đã lên tiếng kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ giúp ngăn chặn thảm sát có thể có nếu Kobani thất thủ. Họ yêu cầu nước này để các tình nguyện viên vượt biên giới giúp củng cố lực lượng tự vệ người Kurd, bảo vệ thị trấn Kobani chống IS. Lãnh đạo người Kurd ở Syria cũng mong Thổ Nhĩ Kỳ cho phép thiết lập hành lang thông qua biên giới nước này để viện trợ, cung cấp quân sự, vũ khí… Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa đáp ứng.

Cuộc giao tranh dữ dội tại nơi người Kurd sinh sống cùng số phận bi thảm của họ đã làm dấy lên làn sóng biểu tình dữ dội và thành bạo động đường phố tồi tệ nhất của Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ có đến 15 triệu dân là người Kurd. Họ biểu tình để chống lại chính phủ của Tổng thống Tayyip Erdogan bị cáo buộc đã để cho thân nhân của họ, những người cùng sắc tộc bị tàn sát dã man. Trong 3 ngày bạo động dữ dội có ít nhất 33 người thiệt mạng. Trong đó, 2 cảnh sát bị bắn chết.

Ngày 10-10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết thêm rằng tướng về hưu John Allen, người được giao nhiệm vụ xây dựng mạng lưới quốc tế chống IS đã trở về Washington báo cáo tiến độ. Theo đó, ông Chuck Hagel nói có nhiều tiến bộ đáng kể trong công tác của John Allen nhất là về phía Thổ Nhĩ Kỳ. Quân đội Mỹ sẽ đàm phán cùng Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần tới để thảo luận cụ thể những cam kết hỗ trợ liên minh trong việc chống lại IS ở Syria và Iraq.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo