xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người Trung Quốc ở Triều Tiên "thề trung thành với Kim Jong-un"

Phạm Nghĩa (Theo Yonhap)

(NLĐO) – Nhà chức trách Triều Tiên vừa yêu cầu cư dân Trung Quốc sống tại nước này cam kết trung thành với gia đình nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Theo hãng tin Yonhap hôm 3-2, một nguồn tin ở tỉnh Bắc Hamgyong tiết lộ cư dân Trung Quốc sống tại Triều Tiên bị gây áp lực phải trung thành với gia đình nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un giống như người dân bản xứ.

“Hầu hết cư dân Trung Quốc đều cảm thấy hối hận vì đã đến Triều Tiên. Họ muốn trở về quê hương” – nguồn tin cho biết.

Cộng đồng người Hoa ở Triều Tiên được cho là đang chuẩn bị một buổi trình diễn âm nhạc (hát và nhảy) để thể hiện lòng trung thành với gia đình ông Kim Jong-un.

Họ cũng được yêu cầu phải đóng góp cho chính quyền nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của cha và ông của ông Kim: cố lãnh tụ Kim Jong-il và Kim Il-sung (Kim Nhật Thành), rơi vào ngày 16-2 và 15-4, nguồn tin nói thêm. Hai ngày này được xem là hai ngày lễ lớn nhất ở Triều Tiên.

Tượng hai cố lãnh tụ Triều Tiên Kim Chính Nhật và Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng. Ảnh: YONHAP
Tượng hai cố lãnh tụ Triều Tiên Kim Chính Nhật và Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng. Ảnh: YONHAP

Về lý do cư dân Trung Quốc phải cam kết trung thành với gia đình ông Kim Jong-un, nguồn tin cho hay Bình Nhưỡng sẽ căn cứ vào mức độ hợp tác của họ trong các nghĩa vụ dân sự để cấp thị thực đi nước ngoài.

Tính đến năm 2000, khoảng 6.000 người Trung Quốc đã đến Triều Tiên sinh sống.

Trong một diễn biến khác, ông Kim Jong-un vừa sa thải giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Kim Won-hong, 72 tuổi vì lạm quyền.Thông tin trên được chính phủ Hàn Quốc công bố ngày 3-2.

Theo đó, ông Kim Won-hong, người đứng đầu Bộ An ninh Quốc gia Triều Tiên (MSS), bị sa thải hồi giữa tháng 1 sau khi đảng Lao động Triều Tiên (WPK) phát hiện cơ quan tình báo này vi phạm nhân quyền, lạm quyền và tham nhũng.

Bộ Thống nhất Seoul – Hàn Quốc cho biết quân hàm của ông Kim Won-hong cũng bị hạ từ đại tướng xuống thiếu tướng. Thêm vào đó, một quan chức Hàn Quốc giấu tên tiết lộ Bình Nhưỡng còn xử tử một số thành viên MSS trong quá trình điều tra.

Theo hãng tin Yonhap, một trong những nhiệm vụ của MSS là bắt giữ những người tìm cách đào tẩu khỏi đất nước. Giám đốc MSS, ông Kim Won-hong, được biết đến là một trong những phụ tá thân cận của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Người này trở thành nhân vật đứng đầu cơ quan tình báo quốc gia sau khi ông Kim lên nắm quyền vào cuối năm 2011.

Ông Kim Won-hong. Ảnh: YONHAP
Ông Kim Won-hong. Ảnh: YONHAP

Ông Kim Won-hong được cho là người đi tiên phong trong vụ thanh trừng chú dượng của ông Kim, Jang Song-thaek, hồi tháng 12-2013. Các quan chức Hàn Quốc cho rằng WPK sẽ quyết định hình phạt dành cho ông Kim Won-hong khi cuộc điều tra kết thúc.

Kể từ khi lên nắm quyền vào cuối năm 2011, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được cho là đã ra lệnh xử tử hơn 100 quan chức quân đội, đảng và chính phủ, trong đó có ông Jang Song-thaek và ông Hyon Yong-chol - cựu Bộ trưởng Quốc phòng bị thanh trừng hồi năm 2015, theo Yonhap.

Các chuyên gia cho rằng ông Kim Jong-un sử dụng những biện pháp như thanh trừng và một số hình phạt khác để răn đe cấp dưới, bắt họ vào khuôn phép. Tháng 11-2015, Bí thư đảng Lao động Triều Tiên Choe Ryong-hae bị gửi đến một nông trại vì quản lý không tốt một dự án nhà máy điện. Sau đó vài tuần, ông Choe được phục chức.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo