xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người Việt đón Tết ở Mỹ

Hoàng Phương

Các cộng đồng người Việt khắp nước Mỹ đang trong không khí đón Tết rộn ràng với nhiều lễ hội mang đậm truyền thống văn hóa dân tộc

California có lẽ là tiểu bang chứng kiến nhiều lễ hội đón Tết nhất của cộng đồng người Việt ở Mỹ.

Tràn ngập lễ hội

Tại quận Cam, Hội Hoa Xuân - diễn ra từ ngày 6 đến 21-1 – đã khởi đầu cho lễ hội đón Tết Nguyên đán ở khu vực có đông người Việt sinh sống này.
 
Sandy Nguyen, chủ một gian hàng tại Hội Hoa Xuân, cho biết người tham quan sẽ chọn mua nhiều hoa lan đỏ và vàng với hy vọng có được nhiều hạnh phúc và may mắn trong năm mới.
 
img
Hội Hoa Xuân Nhâm Thìn ở quận Cam. Ảnh: THE ORANGE COUNTY REGISTER
 
Cao trào của lễ hội đón Tết ở quận Cam là hội chợ Tết, diễn ra tại công viên Garden Grove ở thành phố Westminster từ ngày 27 đến 29-1. Tại đây, khách tham qua sẽ có dịp thưởng thức các món ăn Việt Nam, các chương trình nghệ thuật và chơi trò chơi.
 
Ngoài ra, theo báo The Orange County Register, một sự kiện nổi bật khác là cuộc diễu hành Tết, diễn ra dọc đại lộ Bolsa ở Westminster trong ngày 28-1.

Trong khi đó, Công viên Balboa ở thành phố San Diego trở thành nơi diễn ra lễ hội đón Tết thường niên của cộng đồng người Việt từ ngày 20 đến 22-1. Người dân thành phố này sẽ có dịp thưởng thức những trò chơi và điệu múa dân gian, các màn múa rồng, những món ăn Việt đặc sắc và nhiều hoạt động cho trẻ em. Các nhà tổ chức hy vọng lễ hội sẽ thu hút được khoảng 20.000 người tham dự trong 3 ngày.

Trước đó, lễ hội đón Tết của người Việt tại khu Little Saigon ở thành phố San Francisco đã diễn ra hôm 15-1. Lễ hội thường niên này gồm các tiết mục văn nghệ, các món ăn truyền thống, trò chơi dân gian Việt Nam và nhiều cuộc triển lãm, trưng bày có ý nghĩa khác, thu hút đông đảo người tham gia.

Khám phá văn hóa truyền thống

Lễ hội đón năm mới với màn múa lân đặc sắc ở Oxnard, một thành phố khác của bang California, cũng thu hút rất nhiều người Việt đến xem hôm 8-1.
 
Chị Lori Luu, một  người Việt sống tại Oxnard, cho báo Ventura County Star biết chị dẫn hai người con 5 và 9 tuổi đến lễ hội để các cháu biết về văn hóa truyền thống của đất nước. Chị nói: “Điều quan trọng là phải dạy các cháu biết về quê hương của mình”.
 
img
Màn múa lân đón Tết Nhâm Thìn ở thành phố Oxnard. Ảnh: VENTURA COUNTY STAR
 
Không khí đón Tết của người Việt cũng diễn ra sôi động tại nhiều thành phố khác khắp nước Mỹ. Cộng đồng người Việt tại thành phố Jacksonville, bang Florida, tổ chức lễ hội đón Tết hôm 15-1, thu hút hàng ngàn người đến để thưởng thức những món ăn truyền thống, các chương trình biểu diễn võ thuật, ca múa nhạc, trình diễn thời trang, múa lân, hội họa...
 
Cũng trong ngày 15-1, chương trình mừng Xuân Nhâm Thìn của người Việt ở bang Kansas, Mỹ đã diễn ra sôi động tại thành phố Garden, nơi người tham dự được thưởng thức nhiều màn múa lân và các món ăn truyền thống.
 
Trong khi đó, tại thành phố Seattle thuộc bang Washington, hội chợ Tết Nhâm Thìn của người Việt sẽ diễn ra tại Seattle Center trong 2 ngày 21 và 22-1.
 
Tại đây, người tham gia sẽ có dịp khám phá nền văn hóa hàng ngàn năm của Việt Nam, đồng thời được thưởng thức những màn biểu diễn võ thuật, múa lân, thi đấu cờ người và các món ăn truyền thống.  Hội chợ Tết năm nay càng được chú ý nhiều hơn vì nó trùng với dịp 50 năm Hội chợ Thế giới diễn ra ở Seattle năm 1962.
 

Tổng thống Mỹ chúc Tết Nhâm Thìn

Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 19-1 đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả những người đang đón Tết Nguyên đán, và gọi đây là “thời gian của sự tán dương và hy vọng”. Thông điệp của Tổng thống Obama cho biết: “Michelle và tôi muốn gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến những ai đang chào đón Tết Nguyên đán, trong đó có người Mỹ gốc Á và những cư dân vùng đảo Thái Bình dương.
 
Lớn lên ở Hawaii, tôi nhớ rõ mọi sự phấn khích xung quanh Tết Nguyên đán, từ các cuộc diễu hành và màn bắn pháo hoa cho đến những cuộc sum vầy của người thân và bạn bè. Đây luôn là thời gian của sự tán dương và hy vọng”. Theo Tân Hoa Xã, ông Obama đã gửi lời chúc an khang và thịnh vượng đến mọi người đón Xuân Nhâm Thìn.

Cộng đồng Việt ở Úc đón Tết

Mấy ngày qua, cộng đồng người Việt ở Úc xôn xao tổ chức lễ hội đón Tết Nguyên đán. Trong đó phải kể đến Lễ hội Tết Nhâm Thìn tại chùa Quang Minh ở vùng ngoại ô Braybrook (cách thành phố Melbourne 9 km về phía Tây).

Chùa được trang hoàng với nhiều loại hoa và ước tính sẽ đón hàng ngàn khách viếng thăm. Theo trang News.com.au, cộng đồng người Việt nơi đây dự định sẽ tổ chức một buổi trình diễn âm nhạc và bắn pháo hoa lúc 19 giờ tối 21-1. Tony Le Nguyen, một người phụ trách lễ hội, cho biết: “Mặc dù đây là lễ mừng năm mới do cộng đồng người Việt tổ chức nhưng chúng tôi muốn chia sẻ nó với tất cả mọi người.
 
Tết Nguyên đán lâu nay vẫn được xem là lễ hội lớn bên cạnh lễ Giáng sinh, Tết Dương lịch. Hơn nữa, ý nghĩa của Tết Nguyên đán cũng tương tự như hai ngày lễ trên, đó là cầu mong một khởi đầu mới, tốt đẹp trong năm mới.” Tuy nhiên, không ít du học sinh bận tranh thủ đi làm thêm do Tết Nguyên đán rơi vào dịp nghỉ hè.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo