xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhà giàu châu Á lên như diều

Ngô Sinh

Số lượng triệu phú châu Á tăng nhanh kéo theo sự phát triển thị trường xa xỉ phẩm

Trên thế giới ngày nay có 63.000 người có tài sản từ 100 triệu USD trở lên. So với năm 2006, số lượng nhà triệu phú đã tăng 29% và trong 5 năm tới sẽ tăng thêm 37% nữa. Cuộc khủng hoảng nợ và mức tăng trưởng kinh tế yếu kém ở Mỹ và châu Âu đã giúp những nhà giàu ở các nước đang phát triển đuổi kịp các triệu phú ở các nước phát triển cả về số lượng, tài sản cũng như mức chi tiêu.

Qua mặt Âu - Mỹ

Dữ liệu trên được nêu trong bản báo cáo “Global Wealth Report” của Công ty Knight Frank và Tập đoàn CitiGroup về những người giàu nhất thế giới. Năm 2011, 18.000 người thuộc tầng lớp giàu có sinh sống ở phương Đông (Đông Nam Á, Nhật Bản và Trung Quốc). Số người giàu ở Mỹ ít hơn phương Đông 1.000 người nhưng vẫn còn nhiều hơn các nước khác.

img
Kenny Lai, triệu phú người Malaysia. Ảnh: Word Press

Thế nhưng, đến năm 2016, số người giàu ở phương Đông sẽ tăng lên đến 26.000 người so với 21.000 người ở Bắc Mỹ. Riêng ở Trung Quốc, số người giàu sẽ tăng lên đến 14.000 người. Còn ở Nga, số người đến năm 2016 sẽ tăng 76%. Bên cạnh đó, ở Tây Âu, trong 5 năm tới, số lượng triệu phú có từ 100 triệu USD trở lên sẽ tăng 1.000 người.

Các nhà giàu từ khắp nơi trên thế giới vẫn thích sống ở London (Anh) và New York (Mỹ) hơn. Hai thành phố này được đánh giá là những địa điểm tốt nhất về chất lượng sống và tính năng động về kinh tế. Các nhà giàu châu Á cũng thường chọn 2 nơi này để sống, hơn cả Thượng Hải, Hồng Kông và Bắc Kinh.

Tiêu thụ hàng xa xỉ

Cùng với sự gia tăng về số lượng nhà giàu, khu vực châu Á-Thái Bình Dương cũng ngày càng thu hút các loại hàng hóa xa xỉ, chẳng hạn hàng hiệu Cartier. Trong vòng 5 năm qua, thị phần của nhãn hiệu nữ trang, đồng hồ sang trọng bậc nhất nước Pháp nói trên ở khu vực này đã tăng gấp đôi, lên đến 40%.

Riêng ở Trung Quốc, sự tăng trưởng mạnh của các thành phố đang thu hút các nhãn hàng sang trọng. Thị trường các mặt hàng sang trọng ở Trung Quốc đang tăng 35% hằng năm. Gucci và Prada đang mở các cửa hàng ở các thành phố Trung Quốc vốn ít người nước ngoài biết đến.

Trong khi đó, theo trang web FinMarket.ru, khoảng 60% triệu phú mua các tác phẩm nghệ thuật, 52% mua các loại đá quý. Chỉ trong năm 2011, mức đầu tư vào các tác phẩm nghệ thuật đã tăng 25%.

Bất động sản là lĩnh vực ưa thích của các nhà giàu khi có đến 23% triệu phú đầu tư. Chỉ 21% các nhà triệu phú trên thế giới đầu tư vào trái phiếu và cổ phiếu. Trong khi đó, 37% triệu phú thừa nhận rằng họ đầu tư vào rượu.

Triệu phú Nga thích thể thao

Ông Selim Elghen, lãnh đạo Citi Private Bank ở các nước châu Âu, Cận Đông và châu Phi, cho rằng các hình thức đầu tư của các triệu phú Nga không khác biệt lắm so với nhà giàu các nước khác. Nhà giàu Nga chi khoảng 16% tài sản đầu tư vào bất động sản, nhà ở cũng như đất đai. Ngoài ra, các triệu phú Nga còn tích cực đầu tư vào thể thao.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo