xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhà Trắng bác tin phái 100.000 quân truy quét người nhập cư

Cao Lực (Theo RT)

(NLĐO) – Nhà Trắng hôm 17-2 bác thông tin của AP nói rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc điều động khoảng 100.000 binh sĩ Vệ binh Quốc gia truy quét người nhập cư trái phép.

Theo thông tin được AP đăng tải hôm 16-2, “động thái quân sự hóa thực thi di trú chưa từng có” nói trên sẽ ảnh hưởng đến ngay cả những khu vực xa xôi phía Bắc như TP Portland, bang Oregon, và phía Đông như TP New Orleans, bang Louisiana.


Bức ảnh do Reuters chụp được hôm 17-2, trong đó 9 người (4 trẻ em) tìm cách vượt qua biên giới Mỹ vào Canada để xin tị nạn, đã làm nổi bật sự lo sợ của nhiều người nhập cư ở Mỹ.

Bức ảnh do Reuters chụp được hôm 17-2, trong đó 9 người (4 trẻ em) tìm cách vượt qua biên giới Mỹ vào Canada để xin tị nạn, đã làm nổi bật sự lo sợ của nhiều người nhập cư ở Mỹ.

Cũng theo AP, bản thảo kế hoạch dài 11 trang được viết bởi Thư ký An ninh Nội địa John Kelly nói trên nhắm vào 4 bang giáp biên giới Mexico là Arizona, California, New Mexico và Texas cũng như 7 bang lân cận là Arkansas, Colorado, Louisiana, Nevada, Oklahoma, Oregon và Utah. Thống đốc của 11 bang này không bắt buộc điều vệ binh của bang tham gia chiến dịch nói trên.


Hãng tin AP hôm 16-2 đăng tải bản photo của bản thảo kế hoạch điều 100.000 binh sĩ Vệ binh Quốc gia truy quét người nhập cư trái phép. Ảnh: Reuters

Hãng tin AP hôm 16-2 đăng tải bản photo của bản thảo kế hoạch điều 100.000 binh sĩ Vệ binh Quốc gia truy quét người nhập cư trái phép. Ảnh: Reuters

Nhà Trắng đã bác thông tin nói trên bằng một chữ duy nhất: “Sai”, theo Reuters. Người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer thông qua mạng xã hội cũng bác thông tin của AP, nói thêm rằng Bộ An ninh Nội địa xác minh thông tin nói trên là “100% sai sự thật”.


Ông Sean Spicer thông qua Twitter bác thông tin của AP. Ảnh: Twitter

Ông Sean Spicer thông qua Twitter bác thông tin của AP. Ảnh: Twitter

Theo AP, bản thảo kế hoạch nói trên ra đời vào hôm 25-1 (ngày Tổng thống Trump ban hành sắc lệnh “nâng cao an toàn công cộng của Mỹ”) và bản thảo này đã được nhân viên An ninh Nội địa xem xét trong suốt 2 tuần qua. Bản thảo này nói rằng binh sĩ Vệ binh Quốc gia được điều động có quyền “thực hiện hành động của một viên chức nhập cư liên quan đến việc điều tra, bắt giữ và giam giữ người nhập cư trái phép ở Mỹ”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo