xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhà Trắng lên tiếng về chính sách "Một Trung Quốc"

Xuân Mai (Theo Reuters)

(NLĐO) - Nhà Trắng hôm 12-12 nhấn mạnh chính sách “Một Trung Quốc” không nên được sử dụng làm “quân bài mặc cả” với Trung Quốc.

Ông Josh Earnest, phát ngôn viên Nhà Trắng, nói rằng Mỹ cam kết với chính sách “Một Trung Quốc” và sẽ không dùng vấn đề Đài Loan làm đòn bẩy trong bất kỳ giao dịch nào với Bắc Kinh. “Mỹ không xem Đài Loan và mối quan hệ với hòn đảo này là quân bài mặc cả. Đài Loan là đối tác thân cận của Mỹ.

Ông Josh Earnest, phát ngôn viên Nhà Trắng, nói rằng Mỹ cam kết thực hiện chính sách “Một Trung Quốc”. Ảnh: Reuters

Ông Josh Earnest, phát ngôn viên Nhà Trắng, nói rằng Mỹ cam kết thực hiện chính sách “Một Trung Quốc”. Ảnh: Reuters

Việc mặc cả không phải là điều mà chính quyền Mỹ tin là mang lại lợi ích tốt nhất”. Theo người phát ngôn, việc phá vỡ chính sách này có thể tác động đến khả năng hợp tác với Trung Quốc trong những lĩnh vực mang lại lợi ích khác. Điều này cho thấy ưu tiên của Bắc Kinh đối với chính sách “Một Trung Quốc” và vấn đề Đài Loan.

Tuyên bố từ Nhà Trắng được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump cho rằng Mỹ không nhất thiết duy trì quan điểm xem Đài Loan là một phần của Trung Quốc như lâu nay.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa John McCain cho biết cá nhân ông ủng hộ chính sách “Một Trung Quốc” và cảnh báo đừng vội kết luận rằng tổng thống đắc cử sẽ từ bỏ quan điểm đó.

Đây là vấn đề nhạy cảm với Trung Quốc khi nước này xem Đài Loan là một tỉnh ly khai và Bắc Kinh bày tỏ quan ngại sâu sắc về những phát ngôn mới nhất của ông Trump trong cuộc phỏng vấn cuối tuần qua.

Gọi chính sách “Một Trung Quốc” là nền tảng cơ bản trong các mối quan hệ, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cảnh báo những hành động phản đối chính sách này làm tổn hại đến những “lợi ích cốt lõi” của Trung Quốc.

Ông Vương ví hành động đó chẳng khác nào tự ném đá vào chân mình. Một số nhà phân tích Mỹ cảnh báo ông Trump có thể kích động một cuộc đối đầu quân sự nếu ông ấy đẩy vấn đề Đài Loan đi quá xa. Trong khi đó, ông Scott Kennedy, giám đốc Dự án về Kinh tế Chính trị và Kinh doanh Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), gọi Đài Loan là “đường ray thứ 3” trong mối quan hệ Mỹ - Trung Quốc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo