xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhà Trắng phản pháo về vụ tiêu diệt bin Laden

Xuân Mai (Theo NY Post, CNN)

(NLĐO) – Nhà Trắng hôm 11-5 bác bỏ cáo buộc của nhà báo kỳ cựu Seymour Hersh cho rằng Mỹ đã nói dối dư luận về chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden năm 2011.

Ông Josh Earnest, thư ký báo chí Nhà Trắng, cho hay câu chuyện của nhà báo Hersh là không chính xác và hoàn toàn vô căn cứ. Ông Earnest trích lời của cựu Phó Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Michael Morell trước đó cho rằng từng câu trong báo cáo của ông Hersh đều sai sự thật.

Ông Morrell nói: “Tất cả mọi thứ đều sai. Tôi bắt đầu đọc bài viết từ tối qua. Khi nhận ra mình đã đọc 1/3 bài báo, tôi dừng lại, bởi vì mỗi câu tôi đang đọc đều không đúng sự thật".

 

Thu ký báo chí Nhà Trắng Josh Earnest cho rằng báo cáo của ông Seymour Hersh không đúng sự thật. Ảnh: AP, EPA

Thu ký báo chí Nhà Trắng Josh Earnest cho rằng báo cáo của ông Seymour Hersh không đúng sự thật.

Ảnh: AP, EPA

 

Trước đó, bài điều tra dài 10.000 từ được đăng trên trang London Review of Books cho hay nhân viên tình báo Pakistan phát hiện ra nơi ở của bin Laden và trùm khủng bố bị giam giữ tại một khu phức hợp ở TP Abbottabad - Pakistan trước khi Mỹ tiến hành vụ đột kích.

Đài NBC dẫn lời 2 nguồn tin tình báo khẳng định cơ quan tình báo quân sự Pakistan (ISI) đã tiết lộ cho CIA về nơi giam giữ bin Laden một năm trước khi trùm khủng bố bị tiêu diệt. Tuy nhiên NBC cũng cho biết một số quan chức Mỹ bác bỏ hoặc tỏ vẻ nghi ngờ về lời khẳng định của nhà báo Hersh rằng Washington đã thông báo cho chính quyền Islamabad về cuộc truy sát trước khi tiến hành.

Nhà Trắng đến nay vẫn giữ lập trường khi cho rằng Mỹ đã xác định được nơi ở của bin Laden thông qua người đưa tin của hắn trước khi đội đặc nhiệm SEAL của Hải quân Mỹ tiến hành cuộc tấn công mà không thông báo với chính phủ Pakistan.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia của Nhà Trắng, ông Ned Price, tuyên bố: “Ngay từ đầu, Tổng thống Obama quyết định không thông báo chiến dịch cho bất kỳ chính phủ nào khác, kể cả Pakistan, cho tới khi cuộc đột kích đã diễn ra. Chiến dịch này hoàn toàn do Mỹ tiến hành”.

Trong khi đó, chuyên gia phân tích của đài CNN Peter Bergen đã mô tả báo cáo của Hersh là môt "mớ hỗn tạp vô nghĩa”. Ông Hersh là cựu phóng viên báo The New York Times và từng đoạt giải Pulitzer vào năm 1970 sau khi vạch trần vụ thảm sát tại Mỹ Lai. Ông bỏ ra 4 năm điều tra về chiến dịch tiêu diệt bin Laden nói trên. Tuy nhiên, những năm gần đây, một số bài báo điều tra của ông bị đặt dấu hỏi vì dựa vào những nguồn tin khó kiểm chứng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo