xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhật Bản "mất trắng" 74 tỉ USD vì Fukushima

H.Bình (Theo RIA NOVOSTI)

(NLĐO) - Ủy ban An toàn Hạt nhân Nhật Bản hôm 13-10 thông báo thiệt hại do thảm họa hạt nhân Fukushima gây ra ước tính lên đến 74 tỉ USD.

Cũng theo cơ quan này, việc phá dỡ 4 lò phản ứng hạt nhân sẽ tiêu tốn 14,9 tỉ USD; còn 52 tỉ USD sẽ được dành cho bồi thường, làm sạch đất nhiễm xạ và nhiều hoạt động khác liên quan.
 
Theo đó, quỹ hỗ trợ đặc biệt của chính phủ được thành lập sau thảm họa sẽ tài trợ cho dự án. Ngân sách của quỹ này được lấy từ tiền ngân sách nhà nước và các khoản đóng góp từ các tổ chức tài chính.
 
img
Nhà máy điện hạt nhân Fukushima I (Ảnh: RIA NOVOSTI)
 
img
Chính phủ Nhật kiểm tra nồng độ phóng xạ người dân ngay sau thảm họa hạt nhân (Ảnh: AP)

Công ty điện lực Tokyo (TEPCO), đơn vị điều hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima I, chịu trách nhiệm điều hành trong vài năm tới.
 
Chi phí về làm sạch không nằm trong chi phí sản xuất năng lượng hạt nhân, và cũng không gồm chi phí khắc phục trong trường hợp xảy ra thiên tai tại nhà máy điện hạt nhân. Đó là lý do tại sao năng lượng hạt nhân vẫn được xem là rẻ nhất, chưa đến 1 USD/ kW giờ (rẻ bằng một nửa so với điện được sản xuất từ các dự án thủy điện lớn).
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo