xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhật Bản ra lệnh triệt hạ tên lửa Triều Tiên

P.Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) – Chính phủ Nhật Bản hôm 5-4 đã ra lệnh cho một tàu khu trục trong vùng biển nước này triệt hạ bất kỳ tên lửa đạn đạo nào được bắn ra bởi CHDCND Triều Tiên những ngày sắp tới, sau động thái thử tên lửa tầm trung Rodong của chính quyền Bình Nhưỡng.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera ban hành lệnh hôm 3-4 nhưng không công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông vì lo ngại ảnh hưởng tới cuộc đàm phán mới giữa Tokyo và Bình Nhưỡng diễn ra lần đầu tiên kể từ hồi năm ngoái.

 

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera trong một cuộc diễn tập của quân đội Nhật Bản. Ảnh: Reuters
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera trong một cuộc diễn tập của quân đội Nhật Bản. Ảnh: Reuters

 

Nguồn tin từ chính phủ Hàn Quốc cho biết: “Lệnh triệt hạ tên lửa Triều Tiên có hiệu lực từ ngày 3 đến 25-4”. Theo ông Onodera, hệ thống tên lửa chống tên lửa đạn đạo Patriot sẽ được triển khai ở giai đoạn cuối trong kế hoạch triệt hạ các mục tiêu tiềm năng phía Triều Tiên.

Theo đó, ở giai đoạn đầu, tàu khu trục Aegis của Nhật Bản đang hoạt động trong vùng biển nước này với trang bị radar tiên tiến sẵn sàng đánh chặn các tên lửa thử nghiệm của chính quyền Bình Nhưỡng.

Truyền thông Nhật Bản cũng cho biết cuộc đàm phán giữa hai nước tại thủ đô Bắc Kinh trong tuần này không thu được kết quả khả quan nào. Tuy nhiên, Tokyo và Bình Nhưỡng thỏa thuận gặp nhau một lần nữa trong cuộc hội đàm tiếp theo.

Vụ thử tên lửa tầm trung Rodong của Triều Tiên mới đây trùng với thời điểm diễn ra Hội nghị thượng đỉnh về vấn đề hạt nhân được tổ chức tại Hà Lan, giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và các nhà lãnh đạo Hàn Quốc, Nhật Bản. Các bên đều chung nhận định Triều Tiên đang thách thức cộng đồng quốc tế bằng một loạt vụ thử tên lửa 2 tháng vừa qua.

Tên lửa Rodong được chính quyền Bình Nhưỡng bắn về phía Nhật Bản và rơi xuống ở vùng biển phía Đông sau khi bay được khoảng 650 km, trong khi tầm bắn tối đa là 1.300 km.

http://www.reuters.com/article/2014/04/05/us-japan-korea-missiles-idUSBREA3404I20140405

 

 

 

 

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo