xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhật ngưng dùng chiến đấu cơ F-15

Hoàng Phương

Tokyo dự kiến mua khoảng 40-50 chiến đấu cơ mới để thay thế cho những chiếc đã cũ vào cuối năm nay

Lực lượng tự vệ trên không Nhật Bản (ASDF) hôm 8-10 quyết định ngưng sử dụng chiến đấu cơ F-15 sau sự cố mới nhất liên quan đến loại máy bay này. Các quan chức ASDF cho biết mọi sứ mệnh của chiến đấu cơ F-15, trừ những trường hợp khẩn cấp, sẽ chỉ được nối lại sau khi sự an toàn của toàn bộ 202 chiếc máy bay loại này được xác nhận.

Sự cố nói trên xảy ra gần căn cứ Komatsu ở tỉnh Ishikawa hôm 7-10. Lúc ấy, một bình nhiên liệu rỗng nặng 155 kg và các bộ phận của một tên lửa giả đã rơi khỏi một chiếc F-15 không lâu trước khi nó hạ cánh trong một đợt huấn luyện. Các mảnh vỡ đã rơi xuống 10 địa điểm khác nhau gần đó. Theo hãng tin AP, không ai bị thương trong sự cố nói trên.

ASDF đang điều tra nguyên nhân và những thiệt hại mà sự cố này gây ra. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Yasuo Ichikawa đã lên tiếng xin lỗi vì những rắc rối mà vụ việc gây ra cho người dân sống gần  căn cứ không quân nói trên.

img
Một mảnh vỡ của bình nhiên liệu rơi từ chiếc chiến đấu cơ F-15 của Nhật Bản hôm 7-10. Ảnh: Kyodo
Đây là lần thứ 2 Nhật Bản quyết định ngưng dùng máy bay F-15 trong 3 tháng qua. Quyết định lần trước được đưa ra sau khi một máy bay F-15 đã lao xuống biển Hoa Đông trong một cuộc diễn tập vào đầu tháng 7. Phi công lái chiếc máy bay này được cho là đã thiệt mạng dù thi thể vẫn chưa được tìm thấy. Nguyên nhân của vụ tai nạn không được công bố.

Những sự cố nói trên xảy ra trong bối cảnh Tokyo đang tìm cách thay thế những chiến đấu cơ đã cũ của mình. Chính phủ Nhật Bản dự kiến vào cuối năm nay thông báo sự lựa chọn khoảng 40-50 chiến đấu cơ mới trong một thỏa thuận trị giá hơn 8 tỉ USD.  Do mối quan hệ quân sự gần gũi với Mỹ, hai loại chiến đấu cơ F-35 của Công ty Lockheed và F/A-18 của hãng Boeing đang là những ứng viên hàng đầu. Ngoài ra, Tokyo cũng đang xem xét mẫu Eurofighter Typhoon của châu Âu.

Nhật Bản bắt đầu sử dụng chiến đấu cơ F-15 do Mỹ sản xuất từ năm 1982 nhưng chi phí bảo dưỡng loại máy bay này ngày càng cao. Vì thế, ngay cả Washington cũng đang lên kế hoạch loại bỏ dần F-15 và chuyển sang các loại tiên tiến hơn như F-22 và F-35.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo