Việc thiếu một người thừa kế là nam giới đã khiến Chính phủ Nhật xem xét thay đổi luật năm 1947 để cho phép con gái 4 tuổi của ông Naruhito, Aiko, có thể lên ngôi. Luật hiện nay chỉ cho phép nam giới trị vì. Thủ tướng Nhật đã kêu gọi xem xét sớm biện pháp trên dù có sự chỉ trích từ những người có quan điểm bảo thủ và triển vọng mới về một người kế nghiệp nam giới sẽ chào đời. Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy có sự ủng hộ rộng rãi đối với việc cho công chúa Aiko kế vị ngai vàng, trở thành người đứng đầu hoàng gia Nhật đầu tiên kể từ sau khi Nữ hoàng Go-Sakuramachi, trị vì từ năm 1762 đến năm 1771.
Bình luận (0)