xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhật tiêu hủy vũ khí hóa học lớn nhất Thế chiến 2 ở Trung Quốc

H.Bình (Theo Yonhap, Tân Hoa Xã)

(NLĐO) – Một cơ sở do Nhật xây dựng tại Trung Quốc hôm 1-12 bắt đầu tiêu hủy kho vũ khí hóa học lớn nhất trong Thế chiến thứ 2 mà Tokyo bỏ lại ở Trung Quốc, một hoạt động hợp tác hiếm hoi giữa 2 nước.

Một quan chức thuộc Văn phòng Nội các Nhật Bản cho biết cơ sở được xây dựng ở thị trấn Cáp Nhĩ Ba Lĩnh, tỉnh Cát Lâm – Trung Quốc, khu vực mà Tokyo được cho là bỏ lại khoảng 300.000-400.000 vũ khí hóa học.

Nhật Bản bỏ lại ít nhất 2 triệu tấn vũ khí hóa học tại khoảng 40 địa điểm ở 15 tỉnh của Trung Quốc vào cuối Thế chiến thứ 2, phần lớn tập trung ở ba tỉnh Đông Bắc. Dù chiến tranh đã kết thúc hàng thập kỷ nhưng số vũ khí này vẫn gây ra mối đe dọa lớn cho người dân, tài sản và môi trường của Trung Quốc.

An expert from the Office of the Ministry of Foreign Affairs for Chemical Weapons Abandoned by Japan in China, Huang Shunxiang, digs out a bomb at an excavation site of World War Two chemical weapons abandoned by Japan, in Ningan, Chinas Heilongjiang province, July 5, 2006. The two countries disagree on the scale of corroding weapons left behind by Japans army after the World War, with China saying there are 2 million shells to be dealt with, while Japan puts the figure in the hundreds of thousands. REUTERS
Một quả bom tại một tại một điểm khai quật vũ khí hóa học Thế chiến thứ 2 ở tỉnh Hắc Long Giang. Ảnh: REUTERS

Năm 1999, hai nước đồng ý tiêu hủy số vũ khí trên. Theo thỏa thuận, Nhật Bản sẽ cung cấp toàn bộ tài chính, công nghệ, chuyên gia và những nguồn lực cần thiết. Ban đầu, quá trình tiêu hủy dự kiến hoàn tất trước năm 2007 nhưng sau được gia hạn tới năm 2012. Thời hạn chót cho việc tiêu hủy tiếp tục bị đẩy lùi cho tới năm 2022.

Cùng ngày, Trung Quốc đã hối thúc Nhật Bản Tokyo đẩy nhanh nỗ lực tiêu hủy các kho vũ khí hóa học mà quân đội nước này bỏ lại. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói: “Tiến độ tiêu hủy chậm hơn rất nhiều so với kế hoạch mà Bắc Kinh và Tokyo đề ra. Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc giục Nhật Bản tăng cường cả nhân lực lẫn vật lực đẩy nhanh quá trình tiêu hủy”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo