xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhật tưởng niệm một năm thảm họa kép

Lục San

Thủ tướng Yoshihiko Noda kêu gọi người dân chung tay tái thiết đất nước

Trong thinh lặng và lời cầu nguyện, người dân khắp Nhật Bản hôm 11-3 đã tưởng niệm nạn nhân của trận động đất và sóng thần kinh hoàng cách đây một năm, làm chết và mất tích hơn 19.000 người, gây ra cuộc khủng hoảng hạt nhân tồi tệ nhất trong vòng 1/4 thế kỷ.
Ở thị trấn Rikuzentakata ven biển Đông Bắc bị tàn phá, một hồi còi vang lên lúc 14 giờ 46 phút, đúng thời điểm trận động đất mạnh 9 độ Richter xảy ra hôm 11-3-2011. Cũng vào thời gian này, ở thị trấn ven biển Onagawa, mọi người mắt hướng ra biển, siết chặt tay nhau trong lời cầu nguyện.
img
img
Thủ tướng Yoshihiko Noda (ảnh trên) và người dân thị trấn Rikuzentakata tưởng niệm nạn nhân
của thảm họa động đất, sóng thần hôm 11-3. Ảnh: Reuters

Ngành công nghiệp du lịch Nhật Bản vẫn còn bị tổn thương một năm sau thảm họa, lượng du khách đến Nhật trong năm 2011 giảm 28% so với năm trước đó

Ngay tại khu mua sắm sầm uất Shibuya ở Tokyo, khách bộ hành cũng dừng lại, mặc niệm trong vài phút. Trong khi đó, trong buổi lễ tưởng niệm tại nhà hát quốc gia ở Tokyo, Nhật hoàng Akihito, Hoàng hậu Michiko và Thủ tướng Yoshihiko Noda cầu nguyện cùng với hàng trăm người trong trang phục toàn đen.
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Noda nhắc lại rằng nhân dân Nhật Bản đã vượt qua nhiều thảm họa và khó khăn trong quá khứ. Ông cam kết tái thiết đất nước và khu vực xung quanh Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima Dai-ichi bị sóng thần tàn phá để nước này tái sinh trở thành một nơi tốt đẹp hơn.

Thủ tướng Noda nhấn mạnh: “Những vị tổ tiên đem lại thịnh vượng cho nước Nhật đã nhiều lần vươn lên từ khủng hoảng. Cứ mỗi lần như thế, họ lại trở nên mạnh mẽ hơn. Mọi người chúng ta đứng bên cạnh nhân dân các khu vực bị thảm họa tàn phá và chung tay giành thắng lợi trong nhiệm vụ tái thiết mang tính lịch sử này”. Còn Nhật hoàng Akihito lên tiếng quan tâm về những khó khăn của việc khử độc đất bị nhiễm xạ chung quanh nhà máy để dân chúng có thể trở lại đây sinh sống.

Trong khi đó, theo hãng tin AFP, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên tiếng ngưỡng mộ tính kiên cường của Nhật Bản một năm sau cơn sóng thần khủng khiếp. Ông cũng cam đoan rằng liên minh giữa hai  quốc gia này vẫn sẽ không thể lay chuyển được. Tổng thống Mỹ cho biết ông và đệ nhất phu nhân Michelle Obama cùng với mọi người Mỹ tưởng niệm những nạn nhân của thảm họa trên.

Cho đến nay, khoảng 325.000 người Nhật mất nhà cửa hoặc phải đi sơ tán vẫn còn sinh sống ở những khu nhà tạm bợ. Nhiều mảnh vỡ dọc theo bờ biển bị sóng thần tàn phá được gom lại thành nhiều đống khổng lồ. Tuy vậy, công cuộc tái thiết mới chỉ khởi động. Ngoài công việc dọn dẹp, nhiều thị trấn vẫn còn đang hoàn thành nốt phần cuối cùng các kế hoạch tái thiết. Một số kế hoạch này liên quan đến việc di chuyển các khu vực dân cư lên vùng đất cao hơn và an toàn hơn.

* Theo TTXVN, ngày 11-3, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Đoàn Xuân Hưng khẳng định tại thời điểm hiện nay, tình hình của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật về cơ bản vẫn ổn định. Đại sứ nói: “Một số lao động Việt Nam làm việc tại một số khu vực tương đối nguy hiểm đã được phía Nhật Bản chủ động chuyển sang nơi mới. Hiện nay, tinh thần và công việc của các lao động này tương đối ổn định”.
Cộng đồng người Việt Nam ở Nhật hiện có khoảng 40.000 người, trong đó số lượng tu nghiệp sinh và thực tập sinh chiếm khoảng 45%, còn lại là các du học sinh và nghiên cứu sinh, cán bộ và nhân viên của các cơ quan đại diện Việt Nam ở Nhật cùng kiều bào Việt Nam định cư tại nước này.
 

Mức phóng xạ giảm nhiều

Nhân dịp một năm sau thảm họa động đất, sóng thần, khoảng 100 người biểu tình phản đối hạt nhân đã tụ tập trước trụ sở chính của Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO), đơn vị điều hành Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima Dai-ichi, tại Tokyo hôm 11-3.

Theo mô tả của hãng tin AFP, người biểu tình hô vang khẩu hiệu yêu cầu đóng cửa tất cả các nhà máy điện hạt nhân ở nước Nhật. Trên vỉa hè, họ đặt hàng loạt biểu ngữ phản đối như “Trả Fukushima cho chúng tôi”. Những người biểu tình hét to: “Hãy cho ngưng hoạt động các lò phản ứng ngay lập tức! Chúng tôi yêu cầu TEPCO không tạo thêm gánh nặng cho người dân”.

Chính phủ Nhật Bản cho biết hiện tại tình hình Nhà máy Fukushima Dai-ichi đã ổn định, mức phóng xạ đã giảm bớt đáng kể. Tuy nhiên, TEPCO nói với những nhà báo đến tham quan nhà máy rằng tình hình vẫn chưa thật sự ổn, còn trang thiết bị thay thế chỉ giúp những hệ thống quan trọng vận hành.

Huệ Bình

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo