xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhật: Việt Nam là đối tác quan trọng ở châu Á

B.T.A

(NLĐO) - Hôm qua 18-3, trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Hạ viện Yohei Kono nêu rõ Nhật Bản luôn xem Việt Nam là đối tác quan trọng ở châu Á và mong muốn thúc đẩy quan hệ giữa Quốc hội hai nước qua đó thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nhật Bản hướng tới quan hệ đối tác chiến lược. * Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng: Thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc hội Việt Nam - Nhật Bản đi vào chiều sâu. * Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam và lấy làm tiếc về sự cố sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ vào cuối năm ngoái.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cho rằng chuyến thăm Nhật Bản của Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam một lần nữa khẳng định quyết tâm của hai bên củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước và giữa hai cơ quan lập pháp vì lợi ích chung của nhân dân hai nước. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Nhật Bản và hai nước đang hướng tới quan hệ đối tác chiến lược vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á. Quốc hội hai nước có trách nhiệm phải vun đắp hơn nữa cho quan hệ đặc biệt đó.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã mời Chủ tịch Hạ viện Yohei Kono sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam và Chủ tịch Hạ viện Yohei Kono đã vui vẻ nhận lời.

Nhật Bản hiện là nước cung cấp ODA lớn nhất cho Việt Nam, chiếm 30% tổng vốn ODA mà các nhà tài trợ quốc tế cam kết dành cho Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam đã sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ODA do Nhật Bản cung cấp. Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với Chính phủ, thúc đẩy thực hiện hợp tác, tạo môi trường thuận lợi nhất để đón các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Nhật Bản.

Trong cuộc hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Eda Sakusi, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng một lần nữa bày tỏ mối quan tâm trong việc phát triển quan hệ với Nhật Bản, mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội đi vào chiều sâu, bằng nhiều hình thức, cả trên phương diện song phương và đa phương.

Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam và bày tỏ lấy làm tiếc về vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ. Nhân dịp này, ông gửi lời xin lỗi các gia đình có nạn nhân thiệt mạng và khẳng định Chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục phối hợp với Việt Nam khắc phục sự cố này và các nhà đầu tư Nhật Bản mong muốn tiếp tục sang làm ăn tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam cũng đã có cuộc gặp ông Takebe Tsutomu, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt; tiếp Đại sứ thiện chí Nhật - Việt Sugi Ryotaro; gặp đại diện Tổ chức Ngoại giao nhân dân FEC; tiếp xúc với lãnh đạo một số tập đoàn kinh tế lớn của Nhật Bản.

Tối 18-3, Chủ tịch Hạ viện Yohei Kono đã tổ chức tiệc chiêu đãi chào mừng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo