xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nổ kinh hoàng ở trung tâm Damascus

T.Hằng - L.San (Theo BBC)

(NLĐO) - Một vụ nổ lớn vừa xảy ra gần doanh trại quân sự ở thủ đô Damascus (Syria), không xa khách sạn Dama Rose của các quan sát viên Liên Hiệp Quốc.

img
Cột khói bốc lên ngùn ngụt ở thủ đô Damacus. Ảnh: BBC


Đài truyền hình nhà nước Syria hôm nay 15-8 đưa tin 3 người bị thương trong vụ nổ được cho là do một quả bom ở gần xe chở nhiên liệu. Tuy nhiên các nguồn tin khác lại cho rằng bom xe đã gây ra vụ nổ.

Các nhân chứng ở Damascus nhìn thấy cột khói lớn từ khu vực trung tâm thành phố.

Bạo lực ở Syria đã lan tràn ra khắp khu vực thủ đô trong những tuần vừa qua.

Hiện nhiều xe cứu thương đang gấp rút tới hiện trường. Khu vực quanh khách sạn Dama Rose gần hiện trường vụ nổ- nơi ở của các quan sát viên Liên Hiệp Quốc vẫn đang được bảo vệ an ninh hết sức nghiêm ngặt.
 
Mỹ tố Iran đào tạo lực lượng cho Syria
 
Iran đang tiến hành huấn luyện một lực lượng phiến quân ủng hộ chế độ tại Syria với sự hỗ trợ từ Tổng Thống Bashar al-Assad, các quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ nhận định.
 
img
Bom đạn đang tàn phá Syria (Ảnh Reuters)
 
Trong một buổi họp báo chung với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ - tướng Martin Dempsey, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta khẳng định: "Bằng nhiều cách, Iran đang cố gắng tạo vai trò ngày càng lớn hơn tại Syria. Hiện có nhiều bằng chứng cho thấy Lực lượng Vệ binh Cách mạng của Iran đang nỗ lực phát triển, đào tạo và trang bị cho một lực lượng phiến quân bên trong lãnh thổ Syria để có thể sẵn sàng chiến đấu vì chế độ này”.

“Nhưng chúng tôi không nghĩ Iran nên thể hiện vai trò của mình theo cách này. Sự hiện diện ngày càng tăng của họ chỉ có thể khiến tình hình trở nên trầm trọng hơn, nó sẽ làm tăng thêm các vụ tàn sát đang diễn ra ở Syria " – Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói thêm.
 
Theo tướng Dempsey thì Lực lượng phiến quân này nhằm củng cố sức chiến đấu đang có phần rệu rã của quân đội Syria. Ông cho rằng quân đội nước này đã phải giao chiến suốt 18 tháng qua đang có chiều hướng lung lay tâm lý, đó là một phần lý do Iran tiến hành thiết lập lực lượng phiến quân này để giúp quân đội Syria bớt áp lực và củng cố tinh thần.
 
Hầu hết các thành viên của lực lượng này là người Hồi giáo theo dòng Shi'ite, và có một số thuộc dòng Alawite giống như Tổng thống Bashar al-Assad.
 
Trong một diễn biến khác, tại Hội nghị thượng đỉnh của các nước Hồi giáo, tổ chức gồm 57 nước thành viên này đã thông qua quyết định đình chỉ tư cách thành viên của Syria bất chấp sự phản đối của Iran.
 
Trong một diễn biến liên quan, Mỹ vừa lên tiếng kêu gọi Trung Quốc dùng tầm ảnh hưởng của mình để gây sức ép lên Tổng thống Syria Bashar al-Assad nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực ở quốc gia Trung Đông này.
 
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland khẳng định: "Hy vọng của chúng tôi là phía Trung Quốc sẽ làm những gì có thể và dùng tầm ảnh hưởng của họ để khuyến khích chế độ Assad chấm dứt tình trạng bạo lực".
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo